Nga không thay đổi kế hoạch sản xuất dầu nhẹ

Nga sẽ không thay đổi kế hoạch sản xuất dầu nhẹ, vốn được coi là nguồn tăng trưởng sản lượng dầu trong tương lai, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 16/9 cho biết nước này sẽ không thay đổi kế hoạch sản xuất dầu nhẹ, vốn được coi là nguồn tăng trưởng sản lượng dầu trong tương lai, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga không thay đổi kế hoạch sản xuất dầu nhẹ ảnh 1

Giàn khoan Prirazlomnaya của Nga tại Bắc Cực. Ảnh: Gazprom


Trả lời báo giới về các biện pháp trừng phạt mới nhất của phương Tây cấm các công ty hỗ trợ Nga thăm dò dầu khí ở Bắc Cực, dầu đá phiến và khoan thăm dò ở vùng nước sâu, Bộ trưởng Novak cho biết Moskva không có thay đổi đáng kể nào trong các kế hoạch sản xuất dầu của mình và điều này cho thấy các lệnh trừng phạt của phương Tây chỉ có tác động rất hạn chế đến năng lực của các công ty Nga.

Người đứng đầu ngành năng lượng Nga cũng cho biết nhiều công ty của nước này sử dụng các công nghệ trong nước, như công ty Surgutneftegaz sản xuất dầu mỏ lớn thứ ba đất nước. Surgutneftegaz là công ty hàng đầu về khai thác dầu đá phiến ở Nga với sản lượng khai thác và sản xuất ít nhất hơn 1 triệu tấn dầu mỗi năm.

Liên quan đến biến động giá dầu, Bộ trưởng Novak cho biết Nga không hề thảo luận về việc điều phối giá dầu trong cuộc họp với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC). Phát biểu sau cuộc họp với Tổng thư ký OPEC Abdallah El-Badri, ông Novak khẳng định "đây không phải là chủ đề của cuộc đối thoại". Trong một tuần qua, giá dầu đã giảm xuống dưới mức 100 USD/thùng.

Nga hiện là quốc gia sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới với khoảng 10,5 triệu thùng/ngày. Phần lớn trong số này được khai thác từ các giếng dầu ở Tây Siberia đang dần cạn kiệt. Trong năm nay, tổng sản lượng dầu sản xuất ước đạt 525 triệu tấn. Ông Novak cho biết Nga có kế hoạch sẽ sản xuất được 80 triệu tấn dầu nhẹ/năm (tương đương 1,6 triệu thùng) vào năm 2030.

Trước đó, ngày 12/9, EU đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, theo đó cấm 6 doanh nghiệp Nga được vay vốn tại thị trường châu Âu. Trong 6 doanh nghiệp này có 3 doanh nghiệp thuộc ngành quốc phòng và 3 doanh nghiệp thuộc ngành năng lượng là công ty Rosneft, Transneft và Gazprom Neft. Gazprom Neft là chi nhánh của Tập đoàn dầu khí khổng lồ Gazprom và hiện là công ty khai thác dầu mỏ lớn nhất của Nga ở ngoài khơi Bắc Cực.


TTXVN/Tin tức


Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.