Iran, châu Âu chưa đạt được đột phá trong vấn đề hạt nhân

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và những người đồng cấp Anh, Pháp, Đức cùng Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh đối ngoại Kaja Kallas tại Geneva (Thụy Sĩ) đã kết thúc trong ngày 20/6 mà không đạt được bất cứ bước đột phá nào liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, các bên đều đưa ra những đánh giá tích cực và khẳng định quyết tâm duy trì đàm phán. 

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trong một cuộc họp báo tại Tehran. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố chung của 4 nhà ngoại giao châu Âu dẫn lời Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul chia sẻ: “Điểm tích cực hôm nay là chúng tôi rời phòng họp với cảm nhận rằng Iran sẵn sàng tiếp tục thảo luận về các vấn đề này”.

Cùng chung quan điểm với người đồng cấp Đức, Ngoại trưởng Anh David Lammy nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục những cuộc thảo luận và đàm phán với Iran, đồng thời kêu gọi Iran tiếp tục đối thoại với Mỹ”.          

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tuyên bố “không thể giải quyết dứt điểm vấn đề hạt nhân Iran bằng các biện pháp quân sự”. Còn Đại diện cấp cao EU Kallas cho rằng “tình trạng leo thang trong khu vực hiện nay không có lợi cho bất kỳ ai”, vì vậy, các bên liên quan cần phải duy trì “những cuộc thảo luận”.  

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh Tehran ủng hộ việc tiếp tục thảo luận với Đức, Pháp, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và “sẵn sàng” nối lại đàm phán “trong tương lai gần”. Ông cũng khẳng định “Iran sẵn sàng cân nhắc biện pháp ngoại giao một lần nữa” nếu chiến dịch tấn công của Israel chấm dứt.

Cuộc gặp được tổ chức theo đề nghị của 3 quốc gia châu Âu trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.

Nhật Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Nobel 2026: Lời giải cho bí ẩn hóa học tồn tại hơn một thế kỷ

Nobel 2026: Lời giải cho bí ẩn hóa học tồn tại hơn một thế kỷ

Ngày 7/10, hai nhà khoa học Henri Kagan (người Pháp) và Kenso Soai (người Nhật Bản) đã đoạt giải Nobel Hóa học năm 2026 vì khám phá ra các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng, một phát hiện quan trọng cho sự phát triển của ngành dược phẩm.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.