Iran cảnh báo trở lại chính sách hạt nhân cũ

Iran có thể trở lại chính sách hạt nhân như trước khi đạt thỏa thuận tạm thời với Nhóm P5+1 vào tháng 11 năm ngoái, nếu các cuộc đàm phán không kết thúc với "những kết quả thích hợp".

Ngày 22/6, Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif cảnh báo Iran có thể trở lại chính sách hạt nhân như trước khi đạt thỏa thuận tạm thời với Nhóm P5+1 vào tháng 11 năm ngoái, nếu các cuộc đàm phán không kết thúc với "những kết quả thích hợp".

Iran cảnh báo trở lại chính sách hạt nhân cũ ảnh 1

Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zari.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tehran, ông Zarif khẳng định "nếu tất các các bên liên quan đi tới thỏa thuận với nguyện vọng nghiêm túc, khả năng các cuộc đàm phán đạt được kết quả là rất cao". Tuy nhiên, ông cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định các cuộc đàm phán đã thành công hay thất bại, do các bên vẫn còn nhiều việc phải làm để có thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng theo kế hoạch vào ngày 20/7 tới. Mặt khác, ông Zarif nhấn mạnh Iran có quan điểm hợp lý từ khi đàm phán khởi động và không đòi hỏi vượt quá quyền hạt nhân hợp pháp.

Vòng đàm phán hạt nhân thứ 5 giữa Iran và P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) đã kết thúc tại Vienna (Áo) ngày 20/6 vừa qua với một số tiến triển trong việc soạn thảo khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng. Mặc dù vậy, các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về những vấn đề then chốt, bao gồm khả năng làm giàu urani của Tehran, cấu trúc lò phản ứng nước nặng Arak mà phương Tây nghi ngờ có thể sản xuất bom hạt nhân và việc dỡ bỏ các gói trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào Iran.

Các nước P5+1 yêu cầu Iran giảm số lượng máy ly tâm để đảm bảo rằng Tehran không thể sản xuất đủ nhiên liệu chế tạo bom hạt nhân. Tuy nhiên, Iran cho rằng cần thêm nhiều máy ly tâm để để sản xuất urani cung cấp cho các nhà máy điện hạt nhân. Ngoại trưởng Zarif cũng khẳng định rằng Mỹ và các nước phương Tây cần dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt Iran nếu muốn tìm giải pháp toàn diện.

Theo thỏa thuận Geneva tạm thời đạt được vào tháng 11/2013, Iran đã cam kết ngừng một số hoạt động hạt nhân gây tranh cãi trong vòng 6 tháng để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt của phương Tây. Vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và P5+1 sẽ diễn ra vào ngày 2/7 tới tại Vienna.



TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.