Iran không thay đổi lập trường đàm phán

Một nhà ngoại giao Phương Tây cho rằng lập trường của Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân then chốt là "đáng lo ngại" khi chưa có sự thay đổi nào trong hầu hết các vấn đề.

Phát biểu bên lề cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) được tổ chức tại thủ đô Vienna (Áo), một nhà ngoại giao Phương Tây giấu tên ngày 19/6 cho rằng lập trường của Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân then chốt là "đáng lo ngại" khi chưa có sự thay đổi nào trong hầu hết các vấn đề.

Nhà ngoại giao này nói: "Rất đáng lo ngại khi phía Iran không có sự tiến triển nào trong phần lớn các chủ đề, gồm cả các lệnh trừng phạt".

Theo ông, những bất đồng giữa 2 bên về quyền làm giàu urani, vấn đề cốt lõi không chỉ trong vòng đàm phán thứ 5 này mà còn trong suốt thập niên qua, hiện vẫn là vấn đề "chính".

Nhà ngoại giao trên tiết lộ: "Chúng tôi đã soạn thảo một vài phần (của một thỏa thuận) song các vấn đề phức tạp vẫn chưa thực sự được giải quyết trong quá trình soạn thảo".

Cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 nhằm tìm kiếm một thỏa thuận lịch sử để xoa dịu lo ngại rằng nước CH Hồi giáo này có thể phát triển vũ khí hạt nhân.


TN (theo AFP)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.