Căng thẳng tại Trung Đông:

Iran cảnh báo Israel về hậu quả sau cuộc không kích

Theo hãng thông tấn Tasnim, ngày 28/10, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami đã lên tiếng cảnh báo Israel về các hậu quả, sau cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu quân sự của nước Cộng hòa Hồi giáo này vào cuối tuần trước.
Chú thích ảnh
Khung cảnh ở thủ đô Tehran của Iran sau các vụ nổ do cuộc tập kích của Israel rạng sáng 26/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố, ông Salami cho rằng Israel đã không đạt được mục đích và tính toán sai lầm trong cuộc không kích vào lãnh thổ Iran vào ngày 26/10 vừa qua.

Vào ngày 27/10, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei cho biết cuộc tấn công của Israel không nên bị “thổi phồng hay xem nhẹ”. Ông khẳng định Iran không mong muốn chiến tranh, nhưng sẽ bảo vệ quyền lợi của dân tộc và quốc gia, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ có cách đáp trả phù hợp với hành động của Israel.

Cũng trong ngày 28/10, Iraq đã lên tiếng phản đối việc Israel sử dụng không phận để tấn công Iran.
Theo người phát ngôn Chính phủ Iraq Bassim Alawadi, trong thư gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an LHQ, Iraq cáo buộc Israel vi phạm chủ quyền, khi sử dụng trái phép không phận nước này để tiến hành cuộc tấn công vừa qua nhằm vào Iran. Người phát ngôn khẳng định Bộ Ngoại giao Iraq cũng sẽ nêu vấn đề này trong các cuộc thảo luận với Mỹ.

Trước đó, Israel cho biết đã không kích các vị trí quân sự của Iran để trả đũa cuộc tấn công hàng loạt bằng tên lửa ngày 1/10 mà Tehran tiến hành vào Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc không kích của nước này vào Iran là "chính xác và mạnh mẽ", đạt mọi mục tiêu đề ra, trong khi đó giới chức Iran cho biết có 4 binh sĩ nước này thiệt mạng trong cuộc tập kích của Israel.

Võ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.