Iran bắt đầu tiến tới tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 13/1, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Ali Akbar Salehi tuyên bố Tehran đang thực hiện những bước đi đầu tiên tiến tới làm giàu urani với độ tinh khiết 20% để sản xuất nhiên liệu sử dụng cho lò phản ứng hạt nhân của nước này.
Chú thích ảnh
Quang cảnh nhà máy hạt nhân Natanz, cách thủ đô Tehran (Iran) 270 km về phía nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Đài Phát thanh và Truyền hình nhà nước Iran (IRIB) dẫn tuyên bố của ông Salehi nêu rõ Iran đã đạt được tiến bộ trong ngành khoa học và công nghiệp hạt nhân, theo đó nước này có thể tự thiết kế nhiên liệu hiện đại, thay vì chuyển đổi công nghệ và sử dụng thiết kế của những nước khác.

Theo ông Salehi, lò phản ứng hạt nhân của Iran hiện hoạt động bằng nhiên liệu cũ, nhưng nhiên liệu hiện đại sẽ tăng hiệu quả của lò phản ứng này.

Theo thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới năm 2015, nước Cộng hòa Hồi giáo này đồng ý đình chỉ làm giàu urani cấp độ 20% và giới hạn làm giàu ở mức 3,5%.

Người đứng đầu AEOI đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân hồi tháng 5 năm ngoái và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran.      

Trong một báo cáo mới đây, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết kho dự trữ urani làm giàu ở mức thấp và nước nặng của Tehran đã tăng nhẹ, nhưng vẫn trong giới hạn cho phép theo thỏa thuận hạt nhân.

Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.