Iran bác bỏ việc tạm dừng làm giàu urani

Ngày 26/5, Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố bác bỏ thông tin về việc tạm dừng làm giàu urani để đảm bảo thỏa thuận hạt nhân với Mỹ. Tuyên bố cho thấy lập trường cứng rắn của Tehran về quyền khai thác năng lượng hạt nhân của nước này.
Chú thích ảnh
Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Trong buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nêu rõ nước này sẽ không chấp nhận việc đóng băng hoạt động làm giàu urani trong 3 năm để đạt được thỏa thuận với Mỹ. Đề cập đến tiến trình đàm phán, ông Baghaei cho biết Iran đang chờ thêm thông tin chi tiết từ nhà trung gian Oman về thời gian diễn ra vòng đàm phán tiếp theo. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng vào thiện chí từ phía Mỹ, song nhấn mạnh sẽ không chấp nhận kết quả đàm phán dẫn đến sự hạn chế các quyền của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong một phát biểu cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng bày tỏ lập trường cứng rắn của Tehran, nhấn mạnh dù không đạt được thỏa thuận với Mỹ hay đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Washington, Tehran vẫn sẽ tìm cách để tồn tại.

Vòng đàm phán hạt nhân thứ 5 giữa Tehran và Washington diễn ra tại Rome (Italy) vừa kết thúc ngày 23/5 vừa qua. Ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả cuộc đàm phán này là "rất tốt đẹp", đánh giá cao "tiến triển thực sự, tiến triển nghiêm túc" của các vòng đàm phán. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, cũng là nhà đàm phán chính, nhận định "các cuộc đàm phán quá phức tạp để có thể giải quyết trong 2-3 cuộc họp". 

Vòng đàm phán do Oman làm trung gian, bắt đầu vào tháng 4, là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa hai nước kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) vào năm 2018, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Vòng đàm phán trên diễn ra trước cuộc họp vào tháng 6 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) xem xét các hoạt động hạt nhân của Iran. Hiện Iran đang làm giàu urani đến mức 60% - cao hơn nhiều so với mức giới hạn 3,67% theo JCPOA nhưng thấp hơn mức 90% cần để tạo ra một đầu đạn hạt nhân.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.