Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia có sản lượng điện mặt trời cao nhất thế giới

Theo báo cáo Đánh giá điện toàn cầu năm 2022 của Ember (tổ chức chuyên tập trung nghiên cứu năng lượng và khí hậu), sản lượng điện mặt trời của Việt Nam năm 2021 tăng tới 337% so với năm 2020. Mức tăng trưởng đáng kinh ngạc này đã giúp Việt Nam trở thành một trong 10 quốc gia có sản lượng điện mặt trời cao nhất thế giới.

 
TTXVN/Báo Tin tức
Phát triển điện mặt trời mái nhà gặp vướng vì chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng
Phát triển điện mặt trời mái nhà gặp vướng vì chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nếu chấp thuận để các chủ đầu tư phát triển điện mặt trời mái nhà tự dùng, rủi ro là chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng quy định về điều kiện, trình tự thủ tục đấu nối, tiêu chuẩn lắp đặt, yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà để tự dùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN