Indonesia xin lỗi vụ cán bộ cư xử thô bạo với nhà ngoại giao Nigeria

Bộ Ngoại giao Indonesia vào ngày 12/8 đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc cán bộ xuất nhập cảnh nước này cư xử thô bạo với một nhà ngoại giao Nigeria.
Chú thích ảnh
Nhà ngoại giao Nigeria khi bị cán bộ Indonesia khống chế. Ảnh: BBC

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết Nigeria đã triệu hồi đại sứ nước này tại Indonesia và triệu đại sứ Indonesia tại thủ đô Abuja tới để thảo luận về đoạn video rò rỉ trên mạng xã hội.

Trong video này, vào ngày 7/8, ba cán bộ xuất nhập cảnh Indonesia đã khống chế một nhân viên ngoại giao Nigeria vào ghế sau một chiếc xe đang di chuyển. Một cán bộ xuất nhập cảnh đã giữ tay nhà ngoại giao trong khi những người khác ấn vào đầu ông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasyah nói với các phóng viên rằng kể từ khi vụ việc xảy ra, cơ quan này đã tiến hành nhiều cuộc gặp với các quan chức Nigeria, trong đó có thảo luận với ngài đại sứ ở Jakarta hôm 11/8.

Ông Faizasyah nêu rõ: “Bộ Ngoại giao Indonesia lấy làm tiếc về vụ việc ngày 7/8. Đây là một vụ việc ngoại lệ và không liên quan đến cam kết của chính phủ Indonesia về thực hiện các nghĩa vụ của nước chủ nhà theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao”. Ông cũng nhấn mạnh Bộ Luật và Nhân quyền Indonesia đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Chú thích ảnh
Đại sứ quán Nigeria tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: AP

Về phía Nigeria, nước này vào ngày 10/8 đã bày tỏ “bất bình” về vụ việc. Bộ Ngoại giao Nigeria cũng đã triệu hồi đại sứ nước này tại Indonesia, ông Usman Ogah. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Ogah đã rời Indonesia hay chưa. Bộ Ngoại giao Indonesia trong khi đó cho biết ông Ogah đã trình diện trực tiếp trong cuộc trao đổi tại Jakarta ngày 11/8.

Theo giới chức Indonesia, các cán bộ xuất nhập cảnh đã có động thái trấn áp nhà ngoại giao Nigeria sau khi nhận được tin báo về một nhóm người nước ngoài quá hạn thị thực.

Lãnh đạo Sở Luật và Nhân quyền Jakarta-ông Ibnu Chuldun cho biết nhà ngoại giao Nigeria đã không hợp tác và từ chối xuất trình giấy tờ nên bị tạm giữ. Ông Ibnu Chuldun nói rằng trên xe, nhà ngoại giao Nigeria bị khống chế do tấn công lại cán bộ xuất nhập cảnh. Cũng theo ông Ibnu Chuldun, chỉ khi bi tra hỏi tại văn phòng xuất nhập cảnh địa phương, nhà ngoại giao Nigeria mới công bố danh tính và trình giấy tờ tùy thân.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".