Indonesia và Thái Lan tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19

Ngày 18/1, Indonesia ghi nhận thêm 9.086 ca mắc bệnh COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên là 917.015 ca.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia, ngày 9/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo của Bộ Y tế Indonesia (DOH) cho biết tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại quốc gia này cũng lên 26.282 ca, tăng 295 ca so với một ngày trước đó. Trong khi đó, số bệnh nhân COVID-19 xuất viện tăng thêm 9.475 người, lên thành 745.935 người. Hiện toàn bộ 34 tỉnh trên cả nước đều có ca nhiễm. Đặc biệt, trong 24 giờ qua, thủ đô Jakarta ghi nhận 2.361 ca mắc mới, tỉnh Trung Java ghi nhận 1.559 ca, Tây Java ghi nhận 1.485 ca, Đông Java ghi nhận 848 ca và Nam Sulawesi ghi nhận 661 ca. 

*Cùng ngày, Thái Lan ghi nhận 369 ca mắc mới, phần lớn là qua chương trình xét nghiệm tại tỉnh Samut Sakhon. Theo Trung tâm quản lý tình hình dịch COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA), trong số các ca mắc mới, có 357 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 12 ca nhập cảnh. Riêng tỉnh Samut Sakhon ghi nhận 269 ca mới, hầu hết là người nhập cư.

Chú thích ảnh
Cảnh sát kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 trên một xe buýt ở Bangkok, Thái Lan, ngày 5/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tính đến ngày 18/1, Thái Lan ghi nhận 12.423 ca bệnh, trong đó có 10.134 ca lây nhiễm trong nước. Hơn 9.200 bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện trong khi vẫn còn 3.147 ca đang được điều trị trong bệnh viện. Tổng số ca tử vong vì dịch bệnh tại Thái Lan hiện nay là 70 ca.

*Cũng trong ngày 18/1, Thụy Điển thông báo thêm 361 ca bệnh do lây nhiễm tại nơi làm việc trong một tuần qua, đây là số ca bệnh ghi nhận theo tuần cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia này. Đại diện Cơ quan môi trường làm việc của Thụy Điển, bà Ulrika Scholander, cảnh báo tình hình lây nhiễm tại nơi làm việc "đáng lo ngại". Con số 361 ca bệnh mới ghi nhận trong tuần qua cao hơn đáng kể so với mức 283 ca ghi nhận trong tuần cao điểm từ 21-27/12/2020. Bà Scholander cho rằng bên cạnh thực tế rằng dịch bệnh nhìn chung đang diễn biến phức tạp thì việc tăng cường xét nghiệm cũng giúp phát hiện ra nhiều ca bệnh hơn.

Tại Thụy Điển, chủ lao động buộc phải báo cáo khi có các trường hợp nhân viên tiếp xúc với nguồn bệnh hoặc bị nhiễm virus tại nơi làm việc. Thời gian gần đây, một số nhân viên tại các công sở ở Thụy Điển bị sa thải vì không tuân thủ các quy định và đi làm dù có biểu hiện mắc bệnh. Do dịch bệnh phức tạp, giới chức nước này khuyến khích người lao động làm việc từ xa, trong khi những người làm việc trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu khác vẫn có thể đến nơi làm việc. Các chủ sử dụng lao động chịu trách nhiệm rà soát và ngăn chặn nguy cơ về sức khỏe và an toàn của nhân viên tại nơi làm việc.

Theo các số liệu thống kê chính thức đến ngày 15/1, Thụy Điển ghi nhận tổng cộng 523.486 ca bệnh, trong đó có 10.323 ca tử vong. Hiện quốc gia này cũng đang triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.