Indonesia tiếp nhận thêm 10 triệu liều vaccine dạng nguyên liệu thô từ Sinovac

Ngày 2/2, người phát ngôn chương trình tiêm chủng của Bộ Y tế Indonesia, bà Siti Nadia Tarmizi, cho biết trong sáng cùng ngày quốc gia này đã tiếp nhận từ hãng Sinovac của Trung Quốc nguyên liệu thô để sản xuất 10 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac tại nhà máy sản xuất ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, bà Siti cho biết đây là lô vaccine thứ tư mà nước này tiếp nhận từ Sinovac và sẽ được sử dụng cho các nhân viên công vụ trong giai đoạn 2 của chương trình tiêm chủng quốc gia. Giai đoạn này sẽ hướng đến 17,4 triệu nhân viên công vụ làm việc tại các bộ phận có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Bà Nadia cũng cho biết chương trình tiêm chủng cho 1,5 triệu nhân viên y tế sẽ hoàn tất chậm nhất vào cuối tháng 2 này. Theo số liệu của Bộ Y tế Indonesia, tính đến ngày 1/2, đã có 539.532 nhân viên y tế được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi đầu tiên và 35.406 người khác được tiêm mũi thứ hai.

Trong khi đó, Tổng thư ký Bộ Y tế Indonesia Oscar Primadi cho biết tính đến nay Indonesia đã tiếp nhận 28 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ Sinovac, trong đó 3 triệu liều sẵn sàng để sử dụng và 25 triệu liều ở dạng nguyên liệu thô. Giới chức Indonesia cho biết trong số nguyên liệu thô đã tiếp nhận hôm 12/1, nước này đang xử lý lượng nguyên liệu cho 15 triệu liều và dự kiến sẽ sẵn sàng để sử dụng vào ngày 11/2 tới. Trong khi đó, số nguyên liệu được tiếp nhận ngày 2/2 sẽ bắt đầu được xử lý từ ngày 13/2 và dự kiến hoàn tất vào ngày 20/3.

Tính đến nay, Indonesia đã nhận được các cam kết cung ứng và đặt mua tổng cộng 663 triệu liều vaccine từ các hãng AstraZeneca của Anh, Sinovac của Trung Quốc, Novavax của Mỹ và Canada và Pfizer của Mỹ. Quốc gia này cũng đã chính thức khởi động chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 hôm 13/1 vừa qua với mục tiêu tiêm ngừa cho 181,5 triệu người trong vòng 15 tháng.

Tại Thái Lan, một quan chức y tế nước này cho biết hãng Johnson & Johnson (J&J) hiện đang hoàn thiện hồ sơ để xin cấp phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 của hãng tại nước này. Phó Tổng thư ký Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Indonesia Surachoke Tangwiwat cho biết cơ quan này đã tiếp nhận một số tài liệu để đánh giá về vaccine của J&J từ cuối tháng trước.

Dự kiến quá trình đánh giá diễn ra trong vòng 30 ngày sau khi J&J cung cấp đủ tài liệu. Như vậy, vaccine của Johnson &Johnson là loại vaccine thứ 3 xin cấp phép tại Thái Lan, sau vaccine của AstraZeneca (Anh) và vaccine của Sinovac (Trung Quốc). Hồi tháng trước, giới chức Thái Lan đã cấp phép sử dụng khẩn cấp trong 1 năm cho vaccine của AstraZeneca.

Giới chức y tế Thái Lan cho biết khoảng 50.000 liều vaccine đầu tiên từ AstraZeneca và 200.000 liều từ Sinovac sẽ được bàn giao trong tháng 2. Chính phủ nước này cho biết đang triển khai mọi khâu chuẩn bị đúng lộ trình để tiến hành tiêm chủng diện rộng từ tháng 6, chủ yếu sử dụng 61 triệu liều vaccine của AstraZeneca sản xuất trong nước và 2 triệu liều vaccine của Sinovac đã được cấp phép trước đó.

Hữu Chiến - Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.