Indonesia thêm 533 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên trên 13.600 ca

Ngày 9/5, Bộ Y tế Indonesia đã ghi nhận thêm 533 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 13.645 ca. Đây mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại một trạm xét nghiệm nhanh COVID-19 ở Jakarta, Indonesia ngày 6/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, số ca tử vong đã tăng thêm 16 ca lên 959 ca. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 2.607 người. Số ca nghi nhiễm trên cả nước là 29.690 ca. Nhà chức trách Indonesia kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ quy định ở nhà để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Tại Malaysia, giới chức y tế thông báo đã ghi nhận thêm 54 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 6.589 ca. Số ca tử vong tăng thêm 1 ca lên 108 ca.
Chiều 9/5, giới chức y tế Bangladesh thông báo nước này có thêm 636 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 8 ca tử vong do bệnh này trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc và tử vong ở nước này lên lần lượt thành 13.770 và 214.

Trong 24 giờ qua Bangladesh có thêm 313 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân bình phục ở nước này lên thành 2.414 người.

Cùng ngày 9/5, Iran đã ghi nhận thêm 1.529 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân ở nước này lên thành 106.220 người.

Trong số liệu thống kê cập nhật do Bộ Y tế và giáo dục y khoa Iran, nước này cũng có thêm 48 ca tử vong do mắc COVID-19 đêm qua, nâng tổng số ca tử vong lên thành 6.589 người. Dù hiện có tổng cộng 85.064 bệnh nhân mắc bệnh này ở Iran đã bình phục, song vẫn còn 2.696 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và điều trị.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Iran đã xuất khẩu khoảng 40.000 bộ xét nghiệm do nước này sản xuất sang Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác. Ông nhấn mạnh tất cả các nước nền cùng nhau phối hợp chống lại đại dịch COVID-19.

Với hơn 100.000 ca nhiễm và hơn 6.500 ca tử vong, Iran đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất dịch COVID-19 tại Trung Đông.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.