Indonesia thắt chặt an ninh biên giới nhằm ngăn các cựu thành viên IS về nước

Chính phủ Indonesia đã yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật thắt chặt an ninh biên giới nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các “cựu công dân” từng tham gia tổ chức “Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.
Chú thích ảnh
Liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tuần tra tại thị trấn Rmelane, tỉnh Hasakeh, Syria ngày 5/6/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu với báo giới ngày 13/2, ông Moeldoko, Chánh văn phòng Phủ tổng thống và là cựu Tổng tư lệnh Quân đội Indonesia cho hay các lực lượng chức năng sẽ giám sát các khu vực có thể bị xâm nhập.

Ông Moeldoko cho biết chính phủ cũng sẽ xác minh các cựu công dân Indonesia tại Syria. Quá trình xác minh này sẽ kéo dài khoảng 3-4 tháng và do Cơ quan chống khủng bố quốc gia (BNPT) chủ trì thực hiện. Cũng theo ông Moeldoko, có khoảng 689 công dân nước này từng là thành viên IS bao gồm trẻ em, phụ nữ và các chiến binh.

Ngày 12/2, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia Mohammad Mahfud tuyên bố Chính phủ nước này sẽ ngay lập tức chặn hộ chiếu của các công dân được cho là có liên hệ với các tổ chức khủng bố nước ngoài trong đó có IS. Ông Mahfud cũng bày tỏ lo ngại rằng những người này sẽ cố gắng hồi hương trái phép.

Trước đó, hôm 11/2, Chính phủ Indonesia cũng quyết định sẽ không hồi hương 689 công dân của nước này từng tham gia IS, đồng thời coi họ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.