Indonesia tập trung xuất khẩu đồ nội thất

Indonesia đang hướng tới mục tiêu tăng 8% kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất và thủ công mỹ nghệ trong năm 2013, trong bối cảnh có những điều kiện thuận lợi như đồng nội tệ rupiah suy yếu so với đồng USD và cơ hội tiếp cận với các thị trường châu Âu dễ dàng hơn.

Indonesia đang hướng tới mục tiêu tăng 8% kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất và thủ công mỹ nghệ trong năm 2013, trong bối cảnh có những điều kiện thuận lợi như đồng nội tệ rupiah suy yếu so với đồng USD và cơ hội tiếp cận với các thị trường châu Âu dễ dàng hơn.

Indonesia tập trung xuất khẩu đồ nội thất ảnh 1

Ảnh minh họa.


Hiệp hội Doanh nghiệp Nội thất Indonesia (Asmindo) cho biết để thực hiện mục tiêu trên, hiệp hội sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan xúc tiến xuất khẩu thông qua việc tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế.


Asmindo cho rằng quyết định của Chính phủ Indonesia bắt buộc các doanh nghiệp xuất khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ đối với các sản phẩm gỗ (bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/1/2014) sẽ củng cố thêm lòng tin cho các khách hàng đồ nội thất và hàng thủ công mỹ nghệ của Indonesia, đặc biệt là ở Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).


Xuất khẩu của Asmindo trong năm 2012 đạt tổng giá trị 2,65 tỷ USD, bao gồm 1,85 tỷ đồ nội thất và 800 triệu USD hàng thủ công mỹ nghệ. Asmindo dự kiến con số này sẽ đạt 3 tỷ USD trong năm nay.


Việt Tú (P/v TTXVN tại Indonesia)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.