Indonesia sẽ mua tàu ngầm của Nga

Indonesia hiện đang đàm phán với Nga mua một số tàu ngầm lớp Kilo nhằm nâng cao khả năng phòng thủ của đất nước trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội và chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống gia tăng các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trong khu vực trong tương lai.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia hiện đang đàm phán với Nga mua một số tàu ngầm lớp Kilo nhằm nâng cao khả năng phòng thủ của đất nước trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội và chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống gia tăng các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trong khu vực trong tương lai.

Indonesia sẽ mua tàu ngầm của Nga ảnh 1

Indonesia đang quan tâm đến việc mua sắm tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Ảnh: Internet

Phát biểu với giới truyền thông sau cuộc gặp kéo dài một giờ với Đại sứ Nga tại Indonesia ở Jakarta ngày 6/12, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Purnomo Yusgiantoro cho biết, một phái đoàn quân sự do Đô đốc Marsetio, Tư lệnh Hải quân Indonesia dẫn đầu sẽ có chuyến thăm Nga vào cuối tháng 12 này để bắt đầu trao đổi về một thỏa thuận mua tàu ngầm, đồng thời  xem xét và đánh giá cụ thể năng lực của loại vũ khí chiến lược này.

Bộ trưởng Yusgiantoro nói rằng việc mua tàu ngầm của Nga còn nhằm phục vụ cho kế hoạch xây dựng một hạm đội tàu ngầm của Hải quân Indonesia,và quyết định mua tàu đóng mới hay đã qua sử dụng được tân trang còn phụ thuộc vào báo cáo cuối cùng sau chuyến đi của Đô đốc Marsetio. Tuy nhiên ông từ chối cho biết chi tiết về khoản ngân sách quốc phòng dành cho hợp đồng mua sắm vũ khí này.

Trong một động thái liên quan, Đô đốc Marsetio nói rằng theo chiến lược sức mạnh phòng thủ quốc gia cần thiết tối thiểu, Hải quân Indonesia cần có ít nhất 12 tàu ngầm để triển khai ít nhất 1 tàu ngầm ở mỗi một khu vực biển chiến lược. Đô đốc Marsetio cho biết Indonesia quan tâm đến tàu ngầm của Nga do nó được trang bị loại tên lửa hành trình tiên tiến có thể nhắm bắn chính xác mục tiêu ở khoảng cách 300-400 km. Ngoài ra, Indonesia cũng đang xem xét khả năng mua một số loại vũ khí khác của Nga để trang bị cho tàu ngầm như tên lửa Klub-S, tên lửa hạm đối hạm Yakhont.

Indonesia có một lịch sử lâu dài sử dụng tàu ngầm do Liên Xô (cũ) chế tạo, khi mua 12 chiếc lớp Whiskey năm 1967. Bộ Quốc phòng Indonesia đã ký hợp đồng mua 3 tàu ngầm loại U-209 của Hàn Quốc, hiện đang được các công ty đóng tàu Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering  (DSME) của Hàn Quốc và Cơ Khí Hàng Hải (DSME) và PT PAL của Indonesia thực hiện.

Ba chiếc tàu ngầm nói trên - theo kế hoạch được chuyển giao trong giai đoạn 2015-2016,  sẽ bổ sung thêm vào số tàu ngầm hiện đang có của Hải quân Indonesia, gồm 2 chiếc lớp Kilo mua của CHLB Đức năm 1978. Dự kiến, các tàu ngầm mới sẽ được triển  khai tại căn cứ hải quân mới xây dựng ở Palu, tỉnh Trung Sulawesi, gần với khu vực Biển Đông. Trong tương lai, Palu cũng sẽ được phát triển thành căn cứ chính của Hạm đội Miền Trung -hạm đội thứ ba sẽ được thành lập sau hai hạm đội hiện đang hoạt động.      

Theo các con số chính thức được công bố, trong giai đoạn 2008-2013 chi tiêu quốc phòng của Indonesia đã tăng trung bình 22% lên 81.500 tỷ rupiah năm 2013, và dự kiến sẽ ở mức 83.500 tỷ rupiah năm 2014.

Việt Tú

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.