Indonesia tăng cường sức mạnh phòng thủ

Sức mạnh phòng thủ quốc gia của Indonesia sẽ được nâng cao đáng kể từ năm tới nhờ việc triển khai và hoàn thành các hợp đồng mua sắm vũ khí hiện đại và chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ hiện đại hóa của quân đội nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, sức mạnh phòng thủ quốc gia của Indonesia sẽ được nâng cao đáng kể từ năm tới nhờ việc triển khai và hoàn thành các hợp đồng mua sắm vũ khí hiện đại và chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ hiện đại hóa của quân đội nước này.

Indonesia tăng cường sức mạnh phòng thủ ảnh 1

Xe tăng Leopard 2. Ảnh: beritahankam

Tý lệnh Lục quân Indonesia, Trung týớng Budiman cho biết Indonesia sẽ sớm nhận được số xe tăng Leopard theo hợp đồng Bộ Quốc phòng nýớc này đã ký với tập đoàn Rheinmetall (Đức).

Cụ thể, hợp đồng trị giá gần 291 triệu USD gồm 103 xe tăng Leopard, 2 xe tăng chiến đấu MBT, 42 xe tăng Marder 1A3, 11 xe bọc thép chở bộ binh cơ giới, đạn dược và hỗ trợ hậu cần. Các nội dung chính của hợp đồng bắt đầu được thực hiện trong năm 2014 và hoàn thành vào năm 2016.

Trung tướng Budiman cho biết thêm rằng chương trình hiện đại hóa quân đội của Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu đạt được sức mạnh phòng thủ quốc gia tối thiểu vào năm 2024, và trong giai đoạn 2014-2018 sẽ tập trung hiện đại hóa hệ thống vũ khí phòng thủ chính với các hợp đồng mua sắm đại bác, xe tăng, máy bay, và tàu ngầm.

Quốc hội Indonesia đã phê chuẩn ngân sách quốc phòng năm 2014 ở mức 7,65 tỷ USD - mức chi lớn nhất trong tất cả các chương trình của chính phủ nước này trong năm tới.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.