Indonesia phát triển ngành đóng tàu

Tổng Vụ trưởng Công nghệ cao, Bộ Công nghiệp Indonesia, Budi Darmadi, cho biết đóng tàu là một trong những ngành công nghiệp được ưu tiên của chính phủ Indonesia, và quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới này hiện có khoảng 200 công ty đóng tàu, chủ yếu tập trung tại Batam.

Tổng Vụ trưởng Công nghệ cao, Bộ Công nghiệp Indonesia, Budi Darmadi, cho biết đóng tàu là một trong những ngành công nghiệp được ưu tiên của chính phủ Indonesia, và quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới này hiện có khoảng 200 công ty đóng tàu, chủ yếu tập trung tại Batam.

Indonesia phát triển ngành đóng tàu ảnh 1

Một xưởng đóng tàu ở Indonesia.

Với chính sách khuyến khích của chính phủ, ngành đóng tàu Indonesia đang cố gắng phát triển khả năng đóng tàu trọng tải cỡ lớn, nhất là tàu chở dầu, để có thể đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đất nước và đảm bảo sức cạnh tranh trong khu vực.


Theo ông Budi Darmadi, Bộ Công nghiệp Indonesia đã có kế hoạch thẩm định năng lực để trao hợp đồng đóng tàu trọng tải tới 70.000 DWT cho các công ty đóng tàu địa phương, với mục tiêu hỗ trợ sản xuất và cải thiện mạng lưới phân phối nhiên liệu và hàng hóa trong nước. Hiện các công ty đóng tàu địa phương của Indonesia mới chỉ đóng được các loại tàu trọng tải tới 50.000 DWT và sửa chữa tàu trọng tải tới 150.000 DWT.


Bộ cũng sẽ chú trọng phát triển việc đóng tàu trọng tải cỡ lớn (từ 70.000 DWT trở lên) tại các trung tâm đóng tàu khác ngoài Batam hiện nay, thông qua việc tiếp tục dành các ưu đãi, bao gồm cả thuế nhập khẩu, để tăng năng lực của ngành công nghiệp đóng tàu Indonesia, hiện đang ở mức 800.000 DWT cho sản xuất và 10 triệu DWT cho sửa chữa tàu biển mỗi năm.


Việt Tú (P/v TTXVN tại Indonesia)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.