Indonesia nghiên cứu phát hành tiền kỹ thuật số

Thống đốc Ngân hàng trung ương Indonesia (BI), ông Perry Warjiyo, cho biết cơ quan này đang xem xét phát hành tiền kỹ thuật số trong bối cảnh các đồng tiền điện tử đang gia tăng trên toàn cầu.
Chú thích ảnh
Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một hội thảo trực tuyến hôm 25/2, Thống đốc Warjiyo cho hay: “Chúng tôi sẽ phát hành tiền kỹ thuật số của Ngân hàng trung ương và sẽ lưu hành với các ngân hàng và các công ty tài chính kỹ thuật số Fintech”. Để thực hiện kế hoạch này, BI sẽ phối hợp với các ngân hàng trung ương khác.

Các đồng tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, IOTA, Dash và Dogecoin hiện đang trở thành một xu hướng. Hồi tháng 11/2020, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã bắt đầu quan tâm đến các loại tiền ảo này và đã bắt tay xây dựng khuôn khổ phát hành tiền số.

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế và bảy ngân hàng trung ương trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu, và Ngân hàng trung ương Anh đã công bố báo cáo phác thảo một số yêu cầu chính đối với các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.

Tại Indonesia, bitcoin và vàng kỹ thuật số đã chính thức được giao dịch từ năm 2019. Tính đến nay, Cơ quan quản lý giao dịch hàng hóa tương lai (CoFTRA) đã ban hành tổng cộng bốn quy định liên quan đến tiền số và vàng kỹ thuật số.

Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.