Mỹ tuyên bố không đi tiên phong về tiền kỹ thuật số

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell nhấn mạnh Mỹ không cần phải là người đi tiên phong về tiền kỹ thuật số nhưng cần đi “đúng hướng”.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell. Ảnh: AP

Theo tờ Business Insider,  phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 23/2, Chủ tịch FED Powell cho biết cơ quan này đang xem xét kỹ lưỡng”xem liệu có nên ban hành đồng đô la Mỹ kỹ thuật số hay không.

Đồng tiền kỹ thuật số do FED phát triển là dự án ưu tiên hàng đầu đối với Mỹ. Tuy nhiên, vị quan chức cũng khẳng định rằng còn rất nhiều câu hỏi về công nghệ và chính sách liên quan đến hệ thống tiền kỹ thuật số mới.

“Chúng tôi cam kết sẽ giải quyết những vấn đề công nghệ và tham vấn công chúng, minh bạch đối với các bên quan tâm khi cân nhắc ban hành đồng tiền đô la kỹ thuật số”, Chủ tịch Powell tuyên bố.

Đề cập đến việc Mỹ không cần đi tiên phong về đồng tiền kỹ thuật số, ông Powell khẳng định đây là lĩnh vực mà quốc gia này cần phải đầu tư về thời gian và nhân lực.  

Tuyên bố của Chủ tịch FED được đưa ra trong bối cảnh thế giới có nhiều đồng tiền kỹ thuật số phổ biến như Bitcoin và Ethereum. Cuối tuần trước, vốn hóa của thị trường của Bitcoin là 1.000 tỷ USD và đồng tiền này lập kỷ lục với mức giá 58.000 USD/Bitcoin. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch tại châu Á sáng 23/2, đồng Bitcoin đã mất khoảng 6% giá trị, xuống còn khoảng 52.000 USD. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo đồng tiền điện tử Bitcoin là một tài sản có tính đầu cơ cao và không hiệu quả trong tiến hành giao dịch, từ đó dễ dẫn tới những rủi ro thua lỗ. 

Đà tăng giá của Bitcoin được thúc đẩy nhờ các dấu hiệu cho thấy đồng tiền kỹ thuật số này đang dần được các nhà đầu tư và công ty chính thống chấp nhận, từ nhà sản xuất ô tô điện Tesla, công ty công nghệ và thanh toán Mastercard cho đến công ty cổ phần dịch vụ ngân hàng đầu tư BNY Mellon.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.