Indonesia, Nga ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong một ngày

Indonesia tiếp tục là điểm nóng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á khi nước này ngày 11/12 ghi nhận thêm 6.310 ca mắc và 175 ca tử vong.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Surabaya, Indonesia, ngày 8/12/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Đây là số ca tử vong cao nhất được ghi nhận trong 1 ngày. 

Với số liệu mới nhất trên, tổng số ca mắc COVID-19 tại Indonesia đã lên tới 605.243 ca, trong khi số ca không qua khỏi do dịch bệnh nguy hiểm này cũng tăng lên 18.511 ca, cả hai chỉ số đều cao nhất Đông Nam Á.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, Bộ Y tế nước này thông báo có thêm 29.398 ca nhiễm virus SARS-CoV2, đưa tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Nam Á này lên 9.796.769 ca. Trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 414 ca tử vong do dịch COVID-19 trên toàn lãnh thổ, đưa tổng số trường hợp không qua khỏi lên 142.186 người (chỉ chiếm 1,45%). 

Mặc dù vậy, Chính phủ Ấn Độ cho biết đây là dấu hiệu tích cực khi số ca nhiễm mới giảm xuống dưới 30.000 ca trong tháng 12 này. Đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận được 9.290.000 ca phục hồi (chiếm 94,84%). Hiện thủ đô New Delhi ghi nhận số ca nhiễm mới cũng đã giảm xuống còn 1.575 ca trong ngày 11/12 so với những ngày trước là hơn 5000 ca mới/ngày. Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục siết chặt các quy định giãn cách xã hội, đảm bảo đủ các thiết bị y tế cần thiết, đặc biệt là giường bệnh, nhằm đáp ứng tốt công tác phòng chống dịch.

Trong khi đó, Nga cùng ngày cũng ghi nhận số ca tử vong mới cao nhất trong 1 ngày với 613 ca được ghi nhận, nâng tổng số ca tử vong lên 45.893 ca. Ngoài ra, nước này cũng có thêm 28.585 ca mắc, trong đó có 7.215 ca ở Moskva, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 2.597.711 ca. Cuối tuần qua, Nga đã bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine Sputnik V phòng COVID-19 cho những đối tượng dễ bị tổn thương ở thủ đô Moskva. 

Tại Nigeria, Bộ trưởng Y tế nước này Osagie Ehanire ngày 11/12 đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra làn sóng dịch COVID-19 thứ hai sau khi chứng kiến sự tăng vọt số ca mắc tại quốc gia Tây Phi này. Theo Bộ trưởng Ehanire, đã có 1.843 ca mắc được ghi nhận hồi tuần trước so với 1.235 ca mắc được ghi nhận cách đấy 2 tuần. Sự gia tăng số ca mắc có thể do người dân không thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, vệ sinh tay và đảm bảo giãn cách xã hội. Ông cho biết đã chỉ thị giới chức y tế mở cửa trở lại các trung tâm điều trị và cách ly vốn đã đóng cửa khi số ca nhiễm giảm. 

Trước đó một ngày, Nigeria ghi nhận 675 ca mắc mới, mức cao nhất được ghi nhận trong 5 tháng qua. Quốc gia Tây Phi này đã ghi nhận số ca nhiễm sụt giảm kể từ đầu tháng 10 với số ca mắc hằng ngày không quá 200 ca. Giới chức y tế lo ngại Nigeria khó có thể đương đầu với làn sóng dịch bệnh thứ hai do hệ thống y tế yếu kém. Tính tới nay, số ca mắc COVID-19 tại Nigeria hiện là 71.344 ca, trong đó có 1.190 ca tử vong.

Phương Oanh - Tiến Hiến (TTXVN)

Dành cho bạn

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ngày hội). Theo đó, thủ đô Praha của CH Séc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được triển khai tại nước ngoài.