Indonesia chưa thể chứng thực vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc hiệu quả 97%

Công ty dược phẩm Bio Farma thuộc quản lý của chính phủ Indonesia cho biết không thể xác thực mức độ hiệu quả vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc và cần phải đợi dữ liệu hoàn chỉnh.
Chú thích ảnh
Một container chứa vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac hạ cánh xuống sân bay quốc tế Soekarno-Hatta gần Jakarta ngày 6/12. Ảnh: Reuters

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), trong một tuyên bố ra ngày 8/12, Bio Farma cho biết báo cáo tạm thời từ đợt thử nghiệm Giai đoạn 3 vaccine CoronaVac do Sinovac phát triển dự kiến có vào tháng 1/2021.

Trước đó, Bio Farma tiết lộ các kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine của Trung Quốc có hiệu quả lên tới 97%. Song sau đó cùng ngày, ông Bambang Heriyanto – một quan chức của Bio Farma – đã rút lại đánh giá này.

Tháng trước, công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc tuyên bố 97% người trưởng thành khỏe mạnh tham gia thử nghiệm Giai đoạn 1-2 vaccine CoronaVac đã sản sinh phản ứng miễn dịch với virus SARS-CoV-2.

Một phát ngôn viên của Sinovac ngày 8/12 cho biết công ty vẫn chưa nhận được kết quả đánh giá mức độ hiệu quả của vaccine trong các đợt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Bio Farma khẳng định không ai trong số hơn 1.600 tình nguyện viên có phản ứng phụ nghiêm trọng.

Trung tâm y sinh thuộc Viện Butantan tại Brazil - nơi cũng đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine CoronaVac – tuần trước thông  báo Sinovac dự kiến công bố kết quả thử nghiệm vào ngày 15/12.

Hơn một triệu liều vaccine ngừa COVID-19 thử nghiệm do Sinovac phát triển đã được đưa đến Indonesia vào tối Chủ nhật. Ở giai đoạn tiếp theo, 1,8 triệu liều vaccine Sinovac sẽ được chuyển đến Indonesia trong tháng 1/2021.

Ông Hermawan Saputra làm việc trong Hiệp hội Chuyên gia Y tế Công cộng Indonesia cho biết 1,2 triệu liều vaccine giai đoạn đầu chỉ đủ cho 600.000 người, vì mỗi người phải tiêm hai liều mới hiệu quả.

Ngày 7/12, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati công bố trong năm nay, chính phủ nước này chi gần 45 triệu USD để mua vaccine phòng COVID-19. Bộ trưởng Sri Mulyani Indrawati nêu rõ chính phủ đã chi khoản ngân sách trên để mua 3 triệu liều vaccine của công ty công nghệ sinh học Sinovac và 100.000 liều vaccine của công ty Cansino, đều của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Chính phủ Indonesia cũng chi khoảng 19,6 triệu USD để mua các vật tư y tế hỗ trợ cho chương trình tiêm chủng vaccine như ống tiêm, bông tẩm cồn và các hộp đựng an toàn. Bên cạnh đó, nước này cũng dành khoảng 13,4 triệu USD mua các trang thiết bị lưu trữ và bảo quản vaccine như tủ lạnh, thiết bị theo dõi nhiệt độ, đồ bảo hộ cá nhân… Tham gia chương trình tiêm chủng vaccine này có 10.134 trung tâm y tế cộng đồng và 2.877 bệnh viện.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.