Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh về quyền ưu tiên tiếp cận vaccine phòng COVID-19

Ngày 8/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh nhằm đảm bảo người dân Mỹ có quyền ưu tiên tiếp cận với vaccine phòng bệnh COVID-19 trước khi cung cấp cho các nước khác.
Chú thích ảnh
Tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 cho tình nguyện viên tại Hollywood, bang Florida, Mỹ ngày 13/8/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Sắc lệnh được ký tại Warp Speed, một chương trình thúc đẩy phát triển vaccine của chính quyền Mỹ, nhằm ghi nhận nỗ lực phát triển vaccine nhanh chóng của đội ngũ nghiên cứu - một công trình khoa học mà thông thường đòi hỏi nhiều năm phát triển.

Theo Tổng thống Trump, "chỉ còn vài ngày nữa", Cơ quan Quản lý Thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) sẽ cấp phép đưa vào sử dụng vaccine do tập đoàn dược phẩm Pfizer Inc. của Mỹ và BioNTech SE của Đức phối hợp phát triển. Điều này sẽ tạo cơ sở cho việc phân phối vaccine trên phạm vi cả nước Mỹ với dân số khoảng 330 triệu người. Theo ông, lệnh hành pháp trên đảm bảo rằng Chính phủ Mỹ sẽ ưu tiên việc cung cấp vaccine cho công dân của mình trước khi xuất sang các quốc gia khác.

Trong khi đó, Công ty Công nghệ sinh học Moderna Inc. của Mỹ cũng đang nộp đơn xin cấp phép đối với loại vaccine ngừa COVID-19 do hãng này bào chế. Với tiến trình này, Tổng thống Trump khẳng định: "Các công ty Mỹ là những thực thể đầu tiên sản xuất ra một loại vaccine an toàn và hiệu quả đã được kiểm chứng".

Nhằm đẩy nhanh tiến trình triển khai tiêm chủng cho người dân, Tổng thống đắc cử Joe Biden cùng ngày cảnh báo chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Mỹ sẽ "bị giảm tốc và đình trệ" nếu quốc hội không khẩn trương đưa ra quỹ tài trợ.

Ông Joe Biden cũng cam kết chính quyền của ông sẽ tiến hành tiêm chủng ít nhất 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu tiên sau khi ông nhậm chức. Mỹ sẽ ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các giáo viên “sớm nhất có thể” sau các đối tượng ưu tiên hàng đầu là nhân viên y tế và những người làm việc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, nhà dưỡng lão....

Song song với việc tuân thủ biện pháp chống dịch như đeo khẩu trang bắt buộc, việc mở cửa trở lại các trường học trên toàn nước Mỹ cũng là một trong những ưu tiên của chính quyền mới. Phát biểu với báo giới, ông Biden nói: "Trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên, chúng tôi có thể thay đổi diễn tiến của dịch bệnh và thay đổi cả cuộc sống của người dân Mỹ để mọi thứ có thể trở nên tốt hơn".

Mặc dù cam kết sẽ kiểm soát đại dịch COVID-19 đủ để có thể mở cửa trở trở lại đa số trường học trên toàn quốc, song Tổng thống đắc cử Biden cũng cảnh báo nước Mỹ đang phải đối mặt với một “mùa Đông tăm tối”. Theo ông, việc thực hiện cam kết này phụ thuộc vào việc quốc hội cung cấp đủ ngân sách để bảo vệ học sinh, giáo viên và nhân viên của các trường khi trường học mở cửa trở lại.

Theo ông Biden, sau gần 9 tháng sống chung với đại dịch COVID-19, người dân Mỹ “có nguy cơ trở nên vô cảm với những thiệt hại mà đại dịch gây ra” và sẵn sàng chấp nhận “mất mát”. Ông cho rằng tình hình dịch bệnh có thể xấu đi trước khi được cải thiện.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.