Indonesia mở rộng hạn chế nhập cảnh đối với lao động nước ngoài

Bộ trưởng Luật pháp và Nhân quyền Indonesia, ông Yasonna Laoly cho biết bắt đầu từ ngày 21/7, lao động nước ngoài làm việc cho các dự án chiến lược quốc gia sẽ không được phép nhập cảnh vào nước này trong bối cảnh Chính phủ Indonesia vừa kéo dài các hạn chế xã hội khẩn cấp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ trên đường phố Jakarta, Indonesia khi lệnh giãn cách nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan được thực thi. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông báo cho biết, lao động nước ngoài từng được cho phép nhập cảnh Indonesia trong khuôn khổ các dự án chiến lược quốc gia hoặc vì lý do đoàn tụ gia đình thì nay sẽ không còn được phép nhập cảnh Indonesia nữa. Trong thông báo, Bộ trưởng Laoly khẳng định người nước ngoài chỉ được phép nhập cảnh Indonesia nếu có hộ chiếu ngoại giao hoặc giấy phép cư trú, là nhân viên y tế hoặc tham gia hỗ trợ nhân đạo, hoặc nhân viên vận tải đi kèm các chuyến hàng. Các đối tượng này được phép nhập cảnh Indonesia theo sự giới thiệu của các Bộ hoặc cơ quan liên quan.

Indonesia đang phải đối mặt với làn sóng lây lan dịch COVID-19, chủ yếu do sự xuất hiện của biến thể Delta dễ lây lan hơn. Tính đến ngày 21/7, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 2.983.830 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.356.553 người đã phục hồi và 77.583 ca tử vong.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.