Indonesia miễn trừ dầu cọ thô khỏi lệnh cấm xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp Indonesia thông báo nước này sẽ loại dầu cọ thô (CPO) ra khỏi lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ sắp tới.
Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch cọ tại tỉnh Riau, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong một bức thư gửi chính quyền các địa phương mới đây, Bộ Nông nghiệp Indonesia cho biết, như vậy lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ sẽ được áp dụng với dầu olein cọ đã qua tinh chế, tẩy trắng và khử mùi (RBD). Tuy nhiên, chưa rõ liệu các sản phẩm như dầu cọ RBD và dầu stearin cọ tinh luyện có bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm hay không.

Trước đó, ngày 22/4, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã công bố lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ, có hiệu lực từ ngày 28/4 tới, áp dụng với dầu ăn và các nguyên liệu thô liên quan đến sản xuất dầu ăn. Tuy nhiên, lệnh cấm không đề cập chi tiết.

Indonesia là nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới. Mặc dù việc miễn trừ CPO khỏi các hạn chế xuất khẩu sẽ có lợi cho thị trường toàn cầu, phần lớn xuất khẩu dầu cọ của Indonesia dưới dạng dầu chế biến vẫn bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nói trên.

Giá CPO giao sau của Malaysia đã giảm 2,09% sau khi có tin lệnh cấm của Indonesia chỉ bao gồm dầu olein cọ RBD – sản phẩm đã tăng giá gần 7% lên mức cao nhất trong 6 tuần qua.

Theo công ty dịch vụ phân tích tài chính Refinitiv Eikon, Indonesia xuất khẩu trung bình khoảng 620.000 tấn dầu olein cọ RBD mỗi tháng vào năm 2021, cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 100.000 tấn CPO. Các điểm đến hàng đầu của dầu olein cọ RBD Indonesia bao gồm Ấn Độ, Pakistan và Tây Ban Nha.

Lệnh cấm xuất khẩu của Chính phủ Indonesia, nhằm kiểm soát giá dầu ăn trong nước đang ở mức cao, đã khiến cổ phiếu của các công ty dầu cọ lớn nhất nước này sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 25/4, trong khi đồng nội tệ Rupiah dẫn đầu châu Á về tỷ lệ mất giá. Các loại trái phiếu bằng USD do Chính phủ Indonesia phát hành cũng giảm hơn 1 xu xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước này vào đầu năm 2020.

Theo số liệu của Hiệp hội Dầu cọ Indonesia (Gapki), xuất khẩu CPO đã qua chế biến của nước này đã đạt 25,7 triệu tấn vào năm 2021, chiếm 75% tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ dầu cọ. Trong khi đó, xuất khẩu CPO đạt 2,74 triệu tấn, chiếm 7,98%. Trong tháng 1-2/2022, xuất khẩu CPO đã qua chế biến của Indonesia đạt 3,38 triệu tấn, chiếm 79%, trong khi xuất khẩu CPO đạt 90.000 tấn, chiếm 2%. Giá CPO toàn cầu đã tăng lên mức cao lịch sử trong năm nay.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.