Indonesia khẩn trương xác định phạm vi ô nhiễm phóng xạ tại khu công nghiệp gần Jakarta

Cơ quan Quản lý năng lượng hạt nhân Indonesia ngày 2/10 cho biết đang khẩn trương xác định quy mô khu vực bị ô nhiễm phóng xạ liên quan đến nhà máy luyện sắt thép ở Khu công nghiệp hiện đại Cikande, gần Jakarta, sau khi phát hiện 10 vị trí có mức phóng xạ cao, tăng so với con số 6 vị trí trước đó. Nguồn phóng xạ bị nghi có liên quan đến hoạt động của một nhà máy luyện sắt thép trong khu công nghiệp nói trên.

Vụ việc được phát hiện lần đầu hồi tháng 8, khi một container tôm đông lạnh từ Indonesia do công ty BMS tại khu công nghiệp này xuất khẩu sang Mỹ bị phát hiện nhiễm chất phóng xạ Caesium-137.

Sau đó, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã đưa sản phẩm của doanh nghiệp xuất khẩu này vào “danh sách đỏ”, ban hành cảnh báo nhập khẩu tôm từ BMS. Tuần trước, FDA cũng cho biết đã phát hiện chất phóng xạ nói trên trong một lô đinh hương từ Indonesia.

Người phát ngôn của lực lượng tham gia điều tra sự việc nói rằng Cơ quan Quản lý năng lượng hạt nhân Indonesia đang khẩn trương đánh giá và hy vọng có thể xác định được quy mô toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng vào đầu tuần tới.

Bộ trưởng Môi trường Indonesia Hanif Faisol Nurofiq xác định nhà máy luyện sắt thép nói trên là tâm điểm ô nhiễm, với bán kính kiểm soát 5 km quanh nhà máy. Hiện khu công nghiệp này vẫn hoạt động nhưng được giám sát chặt chẽ.

Giới chức cho biết hơn 1.500 người dân và công nhân đã được kiểm tra, trong đó có 9 trường hợp bị phơi nhiễm phóng xạ và đang được điều trị y tế đặc biệt. Các lực lượng chức năng đang áp dụng các biện pháp khử nhiễm, kiểm tra xe ra vào khu vực và phổ biến tới từng hộ gia đình gần đó cách phòng tránh.

Indonesia đang cập nhật thường xuyên diễn biến vụ việc với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và với Mỹ.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.