Indonesia kêu gọi hợp tác vaccine và y tế trong khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong loạt Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với các nước đối tác (PMC) diễn ra ngày 4/8, Indonesia đã kêu gọi các nước hợp tác về vaccine và y tế trong khu vực và tạo ra tình hình địa chính trị có lợi cho phục hồi kinh tế.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Surabaya, Indonesia, ngày 29/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông cáo ngày 5/8, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết phát biểu tại hội nghị trực tuyến này, Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Mahendra Siregar cho rằng vẫn có sự khác biệt rõ rệt trong việc tiếp cận vaccine trên toàn cầu. 

Theo ông Mahendra, sự phân biệt đối xử về vaccine có thể cản trở các nỗ lực phục hồi, gây tác động rộng lớn. Để khắc phục điều này, Indonesia đề xuất thăm dò hợp tác nghiên cứu và sản xuất vaccine giữa ASEAN và các công ty ở các nước đối tác có giấy phép sản xuất vaccine và thuốc chữa trị COVID-19.

Ông Mahendra nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động đi lại của người dân trong khu vực nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế. Hiện ASEAN đã có khuôn khổ hỗ trợ cho hoạt động này, cụ thể là Thỏa thuận khung về hành lang du lịch ASEAN (ATCAF). Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga, Thứ trưởng Mahendra cho biết Thỏa thuận khung này có thể được mở rộng với các nước đối tác.

Indonesia cũng cho rằng tình hình địa chính trị an toàn và ổn định sẽ hỗ trợ nỗ lực phục hồi kinh tế mạnh mẽ. Về ổn định địa chính trị, Thứ trưởng Mahendra khẳng định rằng Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) là động lực chính cho sự ổn định của khu vực, đồng thời nhấn mạnh: “Đây là thời điểm thích hợp để biến Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) thành một hoạt động cụ thể”. Indonesia cũng bày tỏ quan điểm tương tự tại các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Australia, ASEAN-Nga và ASEAN-Ấn Độ.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga, Indonesia đã chuyển giao trọng trách điều phối quan hệ đối tác ASEAN-Nga cho Campuchia và kêu gọi Nga cam kết hợp tác cụ thể trong khuôn khổ AOIP.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.