Indonesia: Gần 70% địa phương vùng bão lũ, sạt lở đã cơ bản phục hồi

Phóng viên TTXNM tại Jakarta dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Indonesia Muhammad Tito Karnavian cho biết trong vòng khoảng 2 tháng triển khai, công tác phục hồi sau các đợt lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực trên đảo Sumatra đã đạt gần 70%.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Indonesia dựng nhà cho người dân bị mất nhà cửa do lũ lụt tại Tây Sumatra, Indonesia ngày 20/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện nay 37 trong tổng số 52 huyện và thành phố bị ảnh hưởng đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường.

Ông Karnavian, đồng thời là Chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm đẩy nhanh phục hồi và tái thiết sau thảm họa tại Sumatra, cho biết 4 huyện hiện nay đã gần như phục hồi hoàn toàn, gồm Lima Puluh Kota và Tây Pasaman (Tây Sumatra), Nam Tapanuli (Bắc Sumatra) và Nagan Raya (Aceh). Trong khi đó, 11 huyện vẫn cần được quan tâm đặc biệt, đang được tập trung tối đa nguồn lực.

Theo ông Karnavian, lực lượng đặc nhiệm hiện ưu tiên dọn dẹp bùn đất, sửa chữa các cơ sở y tế và trường học nhằm bảo đảm các hoạt động học tập và chăm sóc sức khỏe sớm trở lại bình thường. Bộ trưởng Nội vụ Indonesia đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục hệ thống giao thông, nhất là đường bộ và cầu cống, nhằm bảo đảm kết nối giữa các khu vực bị thiên tai.

Bên cạnh đó, việc phục hồi kinh tế địa phương cũng được coi là một ưu tiên, bắt đầu từ việc khôi phục hoạt động của các chợ truyền thống, quán ăn, cơ sở kinh doanh nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), cửa hàng bán lẻ và khách sạn tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

Các chỉ số then chốt khác cũng được ưu tiên trong quá trình phục hồi, bao gồm việc khôi phục các dịch vụ thiết yếu như điện, nhiên liệu, hệ thống thông tin - viễn thông, internet và nguồn cung nước sạch, nhằm sớm ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.