Indonesia khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất khiến 80 người tử vong

Lực lượng cứu hộ Indonesia ngày 2/2 tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Tây Java hôm 24/1, khi số người thiệt mạng đã tăng lên 80 người.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ sạt lở đất. Ảnh: THX/TTXVN

Phụ trách Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Bandung cho biết đến 11h45 trưa cùng ngày (giờ địa phương), các thi thể được phát hiện đã được đưa khỏi hiện trường. Hoạt động rà soát vẫn đang được triển khai bằng cả thiết bị hạng nặng lẫn lực lượng thủ công do nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Vụ sạt lở xảy ra ngày 24/1 tại khu vực Cisarua, huyện Tây Bandung, ảnh hưởng đến 158 người, buộc 564 người thuộc 164 gia đình phải sơ tán và làm hư hại ít nhất 48 ngôi nhà. Theo chính quyền địa phương, mưa lớn kéo dài đã kích hoạt dòng đất đá quét qua làng Pasirlangu, phá hủy khoảng 50 ngôi nhà và khiến hơn 650 người phải rời bỏ nơi ở. Thống đốc Tây Java Dedi Mulyadi nhận định các đồn điền trồng rau quy mô lớn quanh khu vực có thể đã làm suy yếu kết cấu đất, góp phần gây ra thảm họa.

Indonesia thường xuyên hứng chịu lũ lụt và sạt lở đất trong mùa mưa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 hằng năm, do địa hình đồi núi dốc kết hợp với lượng mưa lớn và tình trạng suy giảm rừng che phủ. Chính quyền đang tiếp tục cảnh báo người dân tại các khu vực nguy cơ cao đề phòng các đợt sạt lở mới.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.