Indonesia dừng dự án đường sắt cao tốc với Trung Quốc

Indonesia đã quyết định dừng dự án đường sắt cao tốc do nhà thầu là Công ty phát triển đường sắt cao tốc Trung Quốc – Indonesia đảm nhiệm. Quyết định trên được đưa ra chỉ 5 ngày sau khi khởi công, với lý do đơn vị thực hiện dự án chưa hoàn tất các thủ tục giấy tờ liên quan.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Indonesia Ignasius Jonan cho biết hiện ông đã giữ lại giấy phép xây dựng tuyến đường này. Ông Jonan cho biết thêm Indonesia đang đàm phán với liên doanh các nhà thầu của hai nước về các điều kiện cơ bản của bản hiệp định vốn vay ưu đãi nhằm tránh rủi ro đổ bể dự án cũng như thời hạn vốn vay. Ông Jonan khẳng định Indonesia "muốn đảm bảo chắc chắn rằng nếu dự án bị bỏ lửng, chính phủ Indonesia sẽ không chịu tổn phí ngân sách nào”.
Indonesia dừng dự án đường sắt cao tốc với Trung Quốc ảnh 1

Người dân tham quan mô hình tàu điện cao tốc của Trung Quốc tại một cuộc triển lãm ở thủ đô Jakarta. Ảnh: AFP

Ngoài ra, có một lý do khác khiến chính phủ Indonesia dừng dự án là trong buổi điều trần tại Hạ viện Indonesia ngày 28/1, các nhà lập pháp nước này đã yêu cầu chính phủ xem xét lại quyết định bàn giao hơn 49 hecta đất quốc phòng để xây một nhà ga thuộc dự án đường sắt trên. Tại buổi điều trần, Bộ trưởng Jonan cho biết đây là lần đầu tiên Indonesia thực hiện loại dự án này và hiện vẫn chưa hoàn tất khâu thẩm định giá trị dự án. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải đang đợi báo cáo về thủy văn và nhiều giấy tờ khác trước khi cấp giấy phép xây dựng.Dự án Tuyến đường sắt cao tốc kết nối thủ đô Jakarta với thành phố Bandung, phía Tây đảo Java, với tổng vốn đầu tư 5,5 tỷ USD, trong đó chính phủ Trung Quốc cam kết cấp 75% vốn vay từ Ngân hàng phát triển hạ tầng Châu Á (AIIB). Công trình đã được động thổ vào ngày 21/1 vừa qua với sự tham dự của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Tuyến đường này dự kiến sẽ được chạy thử vào đầu năm 2019 với vận tốc tàu chạy 350 km/h.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.