Indonesia đặt mục tiêu dẫn đầu thế giới về pin xe điện

Ngày 10/8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố nước này không chỉ dừng lại ở việc khai thác các mỏ niken mà còn phát triển các ngành công nghiệp hạ nguồn như pin lithium và sản xuất xe điện (EV).
Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Thức tỉnh công nghệ quốc gia lần thứ 26, Tổng thống Joko Widodo cho biết Chính phủ Indonesia đang tập trung ứng phó với đại dịch COVID-19 song cũng cần tiến hành cải cách cơ cấu cho tương lai. Theo đó, Indonesia không chỉ nên khai thác các nguồn tài nguyên dồi dào mà còn phải gia tăng giá trị bằng cách phát triển các ngành công nghiệp hạ nguồn như sản xuất pin lithium và sản xuất EV. Càng nhiều chuỗi cung ứng được sản xuất trong nước, giá trị gia tăng của quốc gia càng lớn, song “công nghệ mới là then chốt”.

Tổng thống Widodo khẳng định: “Định hướng tới một nền kinh tế xanh là rất rõ ràng. Thị trường thế giới sẽ tập trung vào các sản phẩm thân thiện với môi trường, đặc biệt là những sản phẩm ít carbon, hiệu quả về tài nguyên và hòa nhập xã hội. Tương tự như vậy với nền kinh tế kỹ thuật số, một lần nữa chìa khóa chính là công nghệ”.

Tháng trước, Bộ Công nghiệp Indonesia công bố nước này có trữ lượng nickel lớn nhất thế giới. Tính đến nay, Indonesia đã có 5 nhà cung cấp nguyên liệu pin, gồm Huayue Niken Cobalt, QMB New Energy Material, Weda Bay Nickel, Halmahera Persada Lygend và Nhà máy luyện niken Indonesia. Ngoài ra, Indonesia cũng có 4 nhà sản xuất pin đang hoạt động, gồm ABC Everbright, International Chemical Industry, Panasonic Gobel và Energizer.

Trong tháng 7, Hyundai cũng thông báo sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất pin lithium-ion NCMA với công suất tối đa 10 GWh mỗi năm tại huyện Karawang, tỉnh Tây Java. Với tổng vốn đầu tư 1,1 tỷ USD, nhà máy là kết quả của liên doanh giữa Tập đoàn Hyundai Motor Group và công ty LG Energy Solution. Cơ sở này dự kiến được khởi công trong năm nay và sẵn sàng sản xuất hàng loạt từ năm 2024, chủ yếu dành cho các thương hiệu EV của Hyundai và Kia.

Bộ Công nghiệp Indonesia cũng đã công bố lộ trình phát triển EV với mục tiêu sản xuất 600.000 xe EV và 2,45 triệu xe máy điện vào năm 2030. Chính phủ sẽ hỗ trợ mục tiêu này bằng cách đặt mua hơn 531.000 EV và xe máy điện làm xe công vụ từ nay đến năm 2030, trong đó có 13.000 EV và gần 40.000 xe máy điện ngay trong năm nay.

Cho đến nay, mới chỉ có hãng Hyundai của Hàn Quốc tuyên bố sẽ sản xuất EV từ năm tới tại Indonesia. Ngoài ra, các nhà sản xuất khác cam kết sản xuất xe ô tô sử dụng động cơ hybrid tại quốc gia này bắt đầu từ năm 2022 với vốn đầu tư ban đầu lên tới hàng nghìn tỷ Rupiah. Cụ thể, công ty Toyota cam kết sản xuất 10 mẫu xe hybrid tại Indonesia vào năm 2024, bắt đầu với mẫu Innova Hybrid vào năm 2022. Hãng Suzuki sẽ sản xuất mẫu xe Ertiga Mild Hybrid vào năm 2022 và XL7 Mild Hybrid vào năm 2023, trong khi Mitsubishi đặt mục tiêu sản xuất mẫu xe Xpander Hybrid vào năm 2023.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.