Indonesia có nguy cơ rơi vào suy thoái kinh tế

Theo Phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 21/7, Giám đốc điều hành của Trung tâm cải cách kinh tế cách (CORE) Mohammad Faisal cho biết Indonesia có nguy cơ rơi vào thời kỳ suy thoái kinh tế trong năm nay. Đây có thể sẽ là lần suy thoái đầu tiên của Indonesia kể từ năm 1998.

Theo ông Mohammad Faisal lý giải mối đe dọa của suy thoái là trong dự tính. Mặc dù, đây là mới là giai đoạn đầu, nhưng điều này sẽ được thể hiện rõ ràng hơn khi bước sang quý III và quý IV/2020. Trong lĩnh vực kinh tế, một quốc gia bị coi là rơi vào suy thoái nếu nền kinh tế tăng trưởng âm hai quý liên tiếp. Do đó, nếu nền kinh tế của Indonesia trong quý II và III/2020 suy giảm thì Indonesia sẽ chính thức rơi vào suy thoái.

Chú thích ảnh
Một tuyến phố ở thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 1/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Faisal dự đoán kinh tế Indonesia sẽ giảm 1,5- 3% trong năm 2020. Kinh tế trong nước sẽ giảm 1,5% nếu đỉnh điểm của dịch COVID-19 xảy ra vào quý III/2020 và chính phủ không thực hiện lại chính sách hạn chế xã hội quy mô lớn (PSBB). Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế của Indonesia sẽ giảm đến 3% nếu các trường hợp lây nhiễm tiếp tục tăng cho đến quý IV/2020.

Tình hình kinh tế tồi tệ không chỉ xảy ra ở Indonesia, mà còn trên thế giới, do không chỉ bị ảnh hưởng bởi đại dịch và còn cả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thông thường các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ quyết định mức độ năng động của nền kinh tế toàn cầu.

Còn theo Viện Phát triển Kinh tế và Tài chính (Indef) dự báo nền kinh tế Indonesia trong quý II/2020 giảm 3,26-3,88%. Xu hướng giảm tiếp tục cho đến quý III/2020. Theo tính toán của Indef, kinh tế Indonesia trong quý III/2020 có khả năng bị âm từ 1,3-1,7%. Nếu điều này thực sự xảy ra, thì Indonesia sẽ chính thức bước vào một cuộc suy thoái.

Trước đây, Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán rằng tăng trưởng kinh tế của Indonesia trong năm 2020 sẽ là 0%. Điều này có nghĩa là nền kinh tế Indonesia sẽ đình trệ trong năm nay.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính tăng trưởng kinh tế của Indonesia sẽ giảm 0,3% trong năm 2020. IMF dự đoán rằng nền kinh tế Indonesia sẽ trở lại tích cực vào năm 2021 ở mức 6,1%.

Đình Ánh - P/v TTXVN tại Jakarta

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.