Indonesia cảnh báo xu hướng gia tăng số ca mắc COVID-19

Ngày 4/4, Lực lượng đặc nhiệm đối phó với COVID-19 của Indonesia cảnh báo xu hướng gia tăng số ca mắc COVID-19 khi nước này có thêm 616 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 6.748.308.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Surabaya, Đông Java, Indonesia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn dữ liệu của Bộ Y tế Indonesia cho biết các ca mắc tập trung ở những thành phố lớn, tập trung đông dân cư như Jakarta với 235 ca, tiếp theo là Tây Java với 156 ca, Đông Java 66 ca, Banten 55 ca, Trung Java 46 ca và Yogyakarta 23 ca.  

Bộ Y tế Indonesia cho biết ngày 4/4 ghi nhận thêm 5 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi từ đầu dịch đến này lên 161.035 ca. Trong tổng số 20.141 mẫu bệnh phẩm đã được kiểm tra tại các phòng xét nghiệm, có 1.540 trường hợp nghi mắc COVID-19. Hiện 6.581.436 bệnh nhân đã khỏi bệnh. 

Theo Bộ Y tế Indonesia, Chính phủ đã triển khai chính sách tăng cường tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Tính đến ngày 4/4, tổng số người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều thứ nhất là 203.824.766 người. Trong khi đó, tổng số người tiêm vaccine liều thứ hai lên tới 174.856.799.  Thêm 5.704 người được tiêm vaccine liều thứ ba, nâng tổng số lên 68.648.943 người, trong khi số người được tiêm liều thứ tư tăng thêm 2.001 lên 3.096.402 người.

Trước đó, Bộ trưởng Điều phối Văn hóa và Phát triển Con người, Muhadjir Effendy, cho biết Indonesia vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp y tế công cộng do COVID-19. Theo ông Muhadjir Effendy, chính phủ sẽ theo dõi diễn biến của đại dịch cho đến tháng 5/2023 và tiếp tục áp dụng tình trạng khẩn cấp trong khi chờ đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về việc chuyển trạng thái đại dịch thành bệnh lưu hành.

Ông Muhadjir Effendy kêu gọi mọi người tiếp tục cảnh giác với COVID-19 và thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân khỏi virus. Người dân cũng được khuyến cáo hoàn thành việc tiêm chủng để duy trì mức độ kháng thể trước lễ Eid al-Fitr năm 2023.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.