Cuba xem xét tiêm liều vaccine tăng cường thứ 3 ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ Y tế Cuba (MINSAP) ngày 30/3 đã đề xuất phê duyệt tiêm liều vaccine tăng cường thứ 3 ngừa COVID-19 từ đầu tháng tới cho nhóm dân số trong độ tuổi từ 19 đến 69.
Chú thích ảnh
Vaccine COVID-19 Soberana của Cuba. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đảo quốc Caribe này cũng có kế hoạch đưa việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào Chương trình tiêm chủng quốc gia định kỳ.

MINSAP cho hay Cuba ghi nhận 8 trường hợp nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong ngày 30/3, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị trên cả nước lên 28 người. Đến thời điểm hiện tại, 10.731.335 người ở đất nước hơn 11 triệu dân này đã được bảo vệ với ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó 9.450.488 người đã tiêm 2 liều và hơn 9 triệu người tiêm 3 liều.

Như vậy, Cuba đã hoàn thành tiêm chủng đầy đủ ngừa COVID-19 (3 liều vaccine) cho gần 90,7% dân số, bao gồm cả trẻ em từ 2 tuổi trở lên, với các loại vaccine nội địa như Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus, đồng thời triển khai tiêm liều thứ 4 cho hơn 8,7 triệu người .

Cuba bắt đầu triển khai tiêm liều vaccine tăng cường thứ hai (liều tiêm thứ 5) ngừa COVID-19 cho người dân thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao và dễ bị tổn thương từ tháng 5/2022.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học nước này cũng đang nghiên cứu tính an toàn và hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 Abdala ở trẻ em từ 6 đến 11 tháng tuổi. Nếu thành công, vaccine Abdala do Cuba nghiên cứu và phát triển sẽ trở thành một trong những chế phẩm ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới an toàn đối với trẻ em dưới 1 tuổi.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.