Indonesia cấm hoạt động đối với tổ chức Hizbut Tahrir

Theo một sắc lệnh mới của Tổng thống Joko Widodo, Chính phủ Indonesia ngày 19/7 đã ban hành sắc lệnh cấm hoạt động đối với Hizbut Tahrir, một tổ chức Hồi giáo đang có ý định thiết lập sự cai trị của thể chế Hồi giáo trên toàn cầu.
Indonesia cấm hoạt động đối với tổ chức Hizbut Tahrir ảnh 1

Lực lượng đặc nhiệm Indonesia diễn tập chống khủng bố ở Banda Aceh, Aceh ngày 10/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo Bộ Tư pháp và Quyền con người Indonesia, việc cấm hoạt động đối với Hizbut Tahrir là nhằm bảo vệ sự đoàn kết dân tộc. Sắc lệnh do Tổng thống Joko Widodo ký hồi tuần trước cho phép chính phủ nước này được quyền cấm các tổ chức chống lại hiến pháp và Pancasila - tư tưởng nhà nước chính thức của Indonesia. Biện pháp trên được thực hiện sau nhiều tháng căng thẳng giữa các phe phái làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Indonesia là một quốc gia theo đạo Hồi có quan điểm ôn hòa. Hizbut Tahrir, cùng với những tổ chức khác như Mặt trận Người bảo vệ Hồi giáo (IDF), bị coi là những tổ chức đã kích động các cuộc biểu tình ở Jakarta. Ngoài Indonesia, tổ chức được cho có hàng chục nghìn thành viên tại Indonesia này cũng bị cấm hoặc hạn chế hoạt động ở một số nước khác.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.