Indonesia ban hành sắc lệnh ngăn chặn các nhóm cực đoan hoạt động

Tổng thống Indonesia Joko Widodo mới đây đã ban hành một sắc lệnh cấm các nhóm phản đối hệ tư tưởng chính thức của nhà nước hoạt động.
Indonesia ban hành sắc lệnh ngăn chặn các nhóm cực đoan hoạt động ảnh 1

Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/ TTXVN

Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn sự mở rộng của những nhóm Hồi giáo cực đoan tại quốc gia có số dân Hồi giáo lớn nhất thế giới này.

Trong một thông báo ngày 12/7, Bộ trưởng An ninh Indonesia Wiranto (Uy-ran-tô) cho biết sắc lệnh mới cho phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền được hủy bỏ các giấy phép thành lập tổ chức nếu các tổ chức này vi phạm luật được qui định trong giấy phép. Theo đó, bất kỳ tổ chức nào vi phạm Pancasila, một bộ quy tắc nền tảng của nước này có thể bị giải tán mà không cần xét xử. Bộ trưởng Wiranto cho biết sắc lệnh nhằm giữ vững sự thống nhất của Indonesia, trong bối cảnh nhiều nhóm cực đoan đang đe dọa sự tồn tại của quốc gia và tạo ra xung đột trong xã hội. Theo ông Wiranto, sắc lệnh trên được ký ban hành từ ngày 10/7.

 Giới quan sát cho rằng động thái trên nhằm vào nhóm Hồi giáo theo đường lối cứng rắn Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), nhóm ủng hộ việc thành lập một "nhà nước toàn cầu" cho các quốc gia Hồi giáo. Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Indonesia đã ra lệnh giải tán nhóm này.


Sắc lệnh của Indonesia được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang tìm cách thiết lập "chân rết" tại khu vực Đông Nam Á do bị truy quét mạnh tại Syria và Iraq.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu: Làm thế nào để nguồn lực trí tuệ của người Việt Nam trên toàn cầu, thông qua các mạng lưới chuyên gia đã được hình thành, kết nối đúng với nhu cầu trong nước, tạo ra những sản phẩm, kết quả cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Dấu ấn khoa học của Giáo sư Trần Đăng Xuân hướng về Việt Nam

Dấu ấn khoa học của Giáo sư Trần Đăng Xuân hướng về Việt Nam

Nhân dịp được Research.com xếp hạng vị trí số 1 trong lĩnh vực Khoa học thực vật và Nông học tại Đại học Hiroshima, Nhật Bản, Giáo sư Trần Đăng Xuân, chuyên ngành nông nghiệp và công nghệ sinh học, Viện nghiên cứu IDEC, Đại học Hiroshima muốn đóng góp cho quê hương từ thành quả nghiên cứu tại Nhật Bản.