Indonesia bắt giữ một quan chức thuế với cáo buộc tham nhũng

Cơ quan chống tham nhũng Indonesia ngày 3/4 đã bắt giữ ông Rafael Alun Trisambodo - một quan chức thuế cấp cao, với cáo buộc tham nhũng trong một vụ việc gây mất lòng tin của công chúng đối với giới chức ngành thuế, kéo theo tình trạng kêu gọi tẩy chay nộp thuế.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng KPK của Indonesia, ông Firli Bahuri, cho biết ông Rafael Alun Trisambodo bị cáo buộc nhận khoảng 90.000 USD tiền "lại quả" của những người đóng thuế thông qua một văn phòng tư vấn do ông thành lập để giải quyết những tranh chấp liên quan đến thuế.

Theo ông Firli, KPK đã tịch thu hơn 10 túi xách và thắt lưng đắt tiền cùng một lượng lớn tiền mặt ngoại tệ, trong đó có USD, dollar Singapore (SGD) và euro, với tổng trị giá lên đến 32,2 tỷ rupiah (2,15 triệu USD) tại nhà riêng và két an toàn tại ngân hàng của ông Rafael. 

Nếu bị kết tội nhận hối lộ, ông Rafael có thể phải chịu mức án tối đa 20 năm tù. Hiện luật sư của ông Rafael và người phát ngôn của cơ quan thuế chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, phát biểu trên truyền hình cuối tuần qua, ông Rafael đã bác bỏ mọi cáo buộc. 

KPK tiến hành điều tra ông Rafael sau khi xuất hiện dư luận trên mạng xã hội về việc các quan chức chính phủ được cho là phô trương lối sống xa hoa của họ. Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati đã cách chức ông Rafael và yêu cầu điều tra một số công chức hồi tháng trước. Vụ việc cũng làm dấy lên làn sóng kêu gọi tẩy chay nộp thuế. Bộ trưởng Sri Mulyani cho biết Bộ Tài chính sẽ kiểm tra những tài khoản đóng thuế do ông Rafael quản lý.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.