IMF: Việc trừng phạt Iran có thể đẩy giá dầu tăng đến 30%

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 25/1 công bố báo cáo, cho rằng các biện pháp trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của Iran có thể đẩy giá dầu thô tăng 20-30%, nếu không có các biện pháp bù đắp cho nguồn cung giảm.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 25/1 công bố báo cáo, cho rằng các biện pháp trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của Iran có thể đẩy giá dầu thô tăng 20-30%, nếu không có các biện pháp bù đắp cho nguồn cung giảm.

Theo IMF, các biện pháp trừng phạt tài chính Iran của một số quốc gia thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) có thể tương đương một lệnh cấm vận dầu mỏ, có khả năng làm giảm nguồn cung dầu thô khoảng 1,5 triệu thùng/ngày và gây ra tình trạng tăng giá dầu khoảng 20-30% nếu không có nguồn cung khác bù đắp. IMF cũng đánh giá rằng việc phong tỏa eo biển Hormuz - nơi trung chuyển hơn 1/3 lượng dầu mỏ của thế giới - có thể khiến dầu tăng giá mạnh hơn, do hạn chế cả các nguồn cung bù đắp từ các nhà sản xuất dầu thô khác trong khu vực.


IMF: Việc trừng phạt Iran có thể đẩy giá dầu tăng đến 30% ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland. Nguồn: Internet.



Nhận xét về đánh giá trên của IMF, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho rằng “các biện pháp trừng phạt cần được thực hiện theo từng giai đoạn và có kiểm soát để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến các thị trường dầu mỏ”. Bà Nuland cho biết Mỹ đang hợp tác với các nước khác để giúp họ chuyển đổi nguồn dầu nhập khẩu từ Iran sang những nhà cung cấp dầu khác.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.