Mỹ gia tăng trừng phạt Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ba thực thể và một cá nhân thuộc lực lượng vũ trang của Iran.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ba thực thể và một cá nhân thuộc lực lượng vũ trang của Iran.

Mỹ gia tăng trừng phạt Iran ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama ký một đạo luật trừng phạt Iran tại Nhà Trắng. Ảnh: Internet

Thông báo của Văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/6 (giờ Việt Nam), cho biết, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Lực lượng Kháng chiến Basij, Lực lượng cảnh sát quốc gia Iran và người đứng đầu lực lượng này. Thông báo nêu rõ những thực thể và cá nhân nói trên bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền tại Iran.

Theo quyết định này, bất cứ tài sản nào tại Mỹ hoặc do người Mỹ sở hữu hoặc quản lý có liên quan tới các thực thể và cá nhân nêu trên đều bị phong tỏa. Mọi tổ chức và cá nhân Mỹ không được làm ăn với những thực thể và cá nhân trên, đồng thời các thực thể này cũng như tất cả các thành viên thuộc những thực thể trên đều chịu sự trừng phạt về thị thực của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mới đây, Oasinhtơn (Washington) cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 7 thực thể của Iran và những nước liên quan tới Iran.

Kim Yến (P/v TTXVN tại Mỹ)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.