IMF: Không có bằng chứng Trung Quốc thao túng tiền tệ

Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Maury Obstfeld khẳng định "không có bằng chứng nào" cho thấy chính quyền Trung Quốc đang can thiệp để thay đổi tỷ giá của đồng Nhân dân tệ (NDT).
IMF: Không có bằng chứng Trung Quốc thao túng tiền tệ ảnh 1

Đồng 100 Nhân dân tệ của Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, ông Obstfeld khẳng định dù có một số sự thay đổi về tỷ giá gần đây, nhưng "không có bằng chứng về thao túng tiền tệ". Ông cho biết thêm rằng một báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ về thao túng tiền tệ "cũng đi đến kết luận tương tự".

Trước đó, ngày 20/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) kiểm soát đồng tiền nội địa để chiếm ưu thế trong thương mại quốc tế, trong khi tiếp tục chỉ trích việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục tăng lãi suất cơ bản.
Ngày 23/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc của Tổng thống Mỹ, cho rằng dường như Washington "nhất quyết muốn gây chiến tranh thương mại", đồng thời khẳng định tỷ giá đồng NDT là do các thị trường quyết định.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.