Xung quanh việc Đức đưa đồng Nhân dân tệ vào dự trữ ngoại hối

Trả lời phỏng vấn mới đây của hãng tin Tân Hoa Xã, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) cho biết việc đưa đồng NDT của Trung Quốc vào dự trữ ngoại hối của Đức là một phần trong chiến lược dài hạn của ngân hàng này.
Xung quanh việc Đức đưa đồng Nhân dân tệ vào dự trữ ngoại hối ảnh 1

Đồng tiền mệnh giá 100NDT tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 9/2/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Bundesbank cũng cho biết, quyết định đưa đồng NDT vào dự trữ ngoại hối phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của đồng nội tệ Trung Quốc trong hệ thống tài chính toàn cầu. Tính đến tháng 1/2018, dự trữ ngoại hối của Bundesbank vào khoảng 31,2 tỷ euro.

Nhà phân tích Marius Schad của ngân hàng thương mại HSH Nordbank AG nhận định rằng quyết định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về việc đưa đồng NDT vào giỏ tiền tệ quốc tế hồi năm 2015 là một yếu tố “kích hoạt” sự thay đổi này trong các kho dự trữ ngoại hối.

Tuy nhiên, ông Marius cho rằng sự chuyển hướng sang đồng NDT nên được coi là mang tính tượng trưng hơn là tính cấp thiết về mặt kinh tế. Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), hiện nay chỉ có khoảng 1% dự trữ ngoại hối của ngân hàng này là đồng NDT.

Giới phân tích cho rằng xu hướng mạnh lên của đồng NDT trong thời gian gần đây là kết quả của một loạt yếu tố như đồng USD yếu đi, tình hình kinh tế khả quan, quy định về các dòng vốn được cải thiện và đồng NDT cũng ngày càng được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.