IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa hạ dự báo tăng trưởng các nước đang phát triển ở châu Á trong bối cảnh kinh tế châu Âu lao đao và Mỹ giảm tốc, và cảnh báo những nỗ lực thúc đẩy kinh tế trong nước của Trung Quốc chưa mang lại hiệu quả.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa hạ dự báo tăng trưởng các nước đang phát triển ở châu Á trong bối cảnh kinh tế châu Âu lao đao và Mỹ giảm tốc, và cảnh báo những nỗ lực thúc đẩy kinh tế trong nước của Trung Quốc chưa mang lại hiệu quả.

IMF cũng hạ thấp triển vọng kinh tế Nhật Bản và cho biết chi tiêu cho công cuộc tái thiết đất nước sau thảm họa động đất-sóng thần năm 2011 sẽ giảm dần và dẫn tới tăng trưởng yếu kém trong năm 2013.

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của IMF được đưa ra vào thời điểm IMF và WB bắt đầu tổ chức cuộc họp thường niên ở Nhật Bản, trước cuộc họp của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). IMF dự đoán tăng trưởng của các nước đang phát triển ở châu Á sẽ ở mức 6.7% năm 2012 trước khi tăng lên 7,2% năm 2013.

Con số này đã thay đổi so với mức dự đoán 7,1% năm 2012 và 7,5% năm 2013 đưa ra hồi tháng 7 vừa qua.

Theo báo cáo, so với mức tăng trưởng của các nước đang phát triển ở châu Á trong những năm gần đây, triển vọng ngắn hạn và trung hạn không sáng sủa bằng, qua đó cho thấy nhu cầu bên ngoài dự kiến yếu hơn bắt nguồn từ triển vọng tăng trưởng u ám ở các nền kinh tế phát triển lớn và một sự đảo chiều trong chiều hướng tăng trưởng của Trung Quốc và Ấn Độ.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á ảnh 1

Kinh tế Trung Quốc dự kiến chỉ tăng trưởng 7,8% năm 2012. Ảnh Internet.

Theo IMF, kinh tế Trung Quốc dự kiến chỉ tăng trưởng 7,8% năm 2012 và 8,2% năm 2013 khi các biện pháp nới lỏng triển khai gần đây phát huy tác dụng. Còn Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á - dự kiến tăng trưởng 4,9% năm 2012 và 6% năm 2013, trong bối cảnh đầu tư đình trệ do nạn quan liêu và những vấn đề về quản lý, sự suy giảm lòng tin kinh doanh cũng như đồng nội tệ suy yếu.

Trong khi đó, nhu cầu chậm lại từ nước ngoài cũng được coi là nguyên nhân dẫn tới tình trạng tăng trưởng yếu kém của 3 trong số 5 nền kinh tế đang phát triển lớn nhất khu vực Đông Nam Á - gồm Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Thái Lan và Việt Nam.

Trước đó, Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 8/10 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển thuộc khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, từ mức 7,6% đưa ra hồi tháng 5 xuống còn 7,2% trong năm 2012.

Theo WB, việc gia tăng nhu cầu nội địa sẽ là động lực chính hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế của các nước Đông Á - Thái Bình Dương trong năm 2013, bù đắp cho sự suy giảm sức tiêu thụ hàng hóa tại châu Âu và Mỹ, vốn là hai thị trường xuất khẩu chủ lực của khu vực này.

WB cảnh báo cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu tiếp tục xấu đi, các vấn đề của nền kinh tế Mỹ cũng như kinh tế Trung Quốc giảm hơn nữa là những nguy cơ lớn cản trở đà phục hồi của khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

Anh Quân

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.