IMF có thể thông qua khoản vay cho Ukraine

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde ngày 28/11 cho biết ban điều hành Quỹ này sẽ nhóm họp để thông qua thỏa thuận vay mới cho Ukraine sau ngày 10/12, ngay khi nước này thực hiện những cải cách chính sách quan trọng trong đó có tăng giá khí đốt.
Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Lagarde đã đưa ra thông báo trên sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác và tích cực giữa Ukraine và IMF.

Tháng trước, IMF đã đạt được một thỏa thuận với Kiev về các chính sách kinh tế nhằm giúp “mở khóa” một thỏa thuận cho vay mới trị giá gần 4 tỷ USD trong vòng 14 tháng.

Bà Lagarde cho hay toàn bộ cam kết trước đó dự kiến sẽ được chính quyền Ukraine hoàn tất vào ngày 10/12/2018 và một cuộc họp của ban điều hành để thảo luận thỏa thuận “dang dở” này sẽ sớm được thu xếp sau đó.

Một bước đi quan trọng là Ukraine thông qua ngân sách 2019 trong tuần trước với mức thâm hụt 2,3% GDP. Tăng giá khí đốt là một vấn đề nhạy cảm đối với Ukraine giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo thân phương Tây phải đối mặt với cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội năm 2019.

Tuy vậy, IMF nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục bảo vệ các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Ukraine không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ IMF kể từ tháng 4/2017, khi quỹ này giải ngân 1 tỷ USD cho Ukraine để hoàn trả các khoản vay. Ukraine mới chỉ nhận chưa đến 9 tỷ USD trong gói cứu trợ ban đầu trị giá 17,5 tỷ USD.

Minh Hằng (AFP)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.