IMF để ngỏ khả năng cấp khoản vay cho Ukraine

Ngày 11/4, người đứng đầu bộ phận phụ trách châu Âu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Reza Moghadam khẳng định IMF có thể cung cấp khoản vay cho Ukraine vì nợ nước ngoài của nước này hiện vẫn trong vòng kiểm soát.

Ngày 11/4, người đứng đầu bộ phận phụ trách châu Âu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Reza Moghadam khẳng định IMF có thể cung cấp khoản vay cho Ukraine vì nợ nước ngoài của nước này hiện vẫn trong vòng kiểm soát.

    
Phát biểu họp báo trong thời gian diễn ra các hội nghị mùa Xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB), ông Moghadam cho biết nợ nước ngoài của Ukraine hiện mới chiếm khoảng 30% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tổng lượng nợ của nước này sẽ chiếm khoảng 50% GDP trong năm nay và năm tới.     
IMF để ngỏ khả năng cấp khoản vay cho Ukraine ảnh 1

Tuần hành ủng hộ Nga ở thành phố Odessa. Ảnh: AFP/TTXVN

IMF đã cam kết sẽ đảm bảo các nhu cầu tài chính của Ukraine, ước tính ở mức 27 tỷ USD, trong 2 năm tới, song theo ông Moghadam, quy mô chính xác của chương trình của IMF sẽ phụ thuộc vào nguồn tài chính mà các nhà cho vay quốc tế như EU cung cấp cho Kiev.
Cùng ngày, một nguồn tin giấu tên từ ngành công nghiệp khí đốt cho biết lượng khí đốt Nga xuất khẩu sang Ukraine đã giảm kể từ đầu tháng 4, song từ chối nêu nguyên nhân của hiện tượng sụt giảm này.     
Theo nguồn tin, các thống kê mới nhất cho thấy tổng lượng khí đốt Nga xuất sang Ukraine hôm 9/4 là 48,9 triệu m3, giảm so với mức 80 triệu m3 hôm 1/4 và 65 triệu m3 hôm 7/4.      
Nhà sản xuất khí đốt tự nhiên của Nga Gazprom từ chối bình luận về thông tin trên.
TN

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.