IMF cam kết xây dựng chương trình vay mới cho Ukraine

Ngày 11/9, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khẳng định cam kết phối hợp với chính quyền Ukraine để xây dựng một chương trình cho vay mới, sau khi Kiev chính thức gửi đề nghị trong tuần này.
Chú thích ảnh
Trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn IMF Julie Kozack cho biết chương trình này sẽ kế thừa gói hỗ trợ trị giá 15,6 tỷ USD hiện tại nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm chi tiêu thiết yếu và khôi phục tính bền vững của nợ công.

Bà Kozack nêu rõ hiện Ukraine đang chi khoảng 60% tổng ngân sách quốc gia cho cuộc xung đột với Nga, trong khi vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn hỗ trợ tài chính từ các đồng minh phương Tây để chi trả lương hưu, lương khu vực công và các khoản chi tiêu nhân đạo.

Trong khuôn khổ chương trình EFF đang triển khai, Kiev đã nhận khoảng 10,6 tỷ USD. Tuy nhiên, các chuyên gia ngân sách cho rằng nhu cầu tài chính thực tế của nước này còn lớn hơn nhiều, do xung đột kéo dài từ tháng 2/2022 và những tổn thất nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng.

Theo Bloomberg, hiện đang tồn tại chênh lệch ước tính từ 10-20 tỷ USD trong tính toán nhu cầu tài chính trung hạn giữa IMF và Chính phủ Ukraine. Tuy vậy, bà Kozack nhấn mạnh IMF tập trung vào việc sớm chuyển sang chương trình mới, đồng thời cho biết các cuộc làm việc với phía Ukraine sẽ xác định mốc thời gian, nhu cầu tài khóa và những giả định liên quan đến diễn biến chiến sự.

Bên cạnh đó, bà Kozack cho biết IMF đang tích cực phối hợp với Kiev để đánh giá nhu cầu tài chính cho phần còn lại của năm 2025, năm 2026 và giai đoạn trung hạn, cũng như sẽ lồng ghép với các biện pháp tài khóa được đề xuất và kế hoạch ngân sách cụ thể. IMF cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiềm chế chi tiêu, tăng thu ngân sách và xây dựng chiến lược huy động nguồn vốn từ bên ngoài.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal thông báo Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rheinmetall (Đức) sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất đạn pháo tại Ukraine. Theo ông Shmyhal, ngày 9/9, khu đất tại một khu vực an toàn của Ukraine đã được bàn giao để triển khai dự án. Nhà máy mới sẽ chuyên sản xuất đạn pháo phục vụ nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine.

Kiev kỳ vọng việc hợp tác với Tập đoàn Rheinmetall sẽ góp phần thúc đẩy năng lực sản xuất quốc phòng trong nước, giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài, trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga đã bước sang năm thứ tư.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.