IFAD đánh giá cao vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh đã trình Thư ủy nhiệm tới Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD), chính thức đảm nhiệm cương vị Đại diện thường trực của Việt Nam tại IFAD.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Phương Anh trình Uỷ nhiệm thư tới Chủ tịch IFAD, chính thức đảm nhiệm cương vị Đại diện thường trực của Việt Nam tại IFAD. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ diễn ra ngày 15/6 ở trụ sở IFAD tại Rome, Đại sứ Nguyễn Phương Anh bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm vai trò Đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh IFAD; khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò quan trọng của IFAD trong thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp bao trùm, bảo đảm an ninh lương thực, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.

Đại sứ nhấn mạnh IFAD là đối tác phát triển lâu dài và tin cậy của Việt Nam, đã có nhiều đóng góp thiết thực cho giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Trong giai đoạn tới, Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với IFAD trong xây dựng Chương trình Chiến lược quốc gia giai đoạn 2026–2030, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh; phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nông thôn và phát triển bao trùm, nhất là đối với phụ nữ, thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số và các cộng đồng dễ bị tổn thương. Đại sứ cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của IFAD đối với các dự án đang và sẽ triển khai tại Việt Nam, đồng thời đề nghị IFAD tiếp tục huy động các nguồn lực tài chính ưu đãi, viện trợ không hoàn lại và đồng tài trợ nhằm nâng cao hiệu quả, tính bền vững của hợp tác hai bên.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Phương Anh đã trình Uỷ nhiệm thư tới Chủ tịch IFAD, chính thức đảm nhiệm cương vị Đại diện thường trực của Việt Nam tại IFAD. Ảnh: TTXVN phát

Về phần mình, Chủ tịch IFAD đánh giá cao quan hệ hợp tác hơn 30 năm giữa IFAD và Việt Nam, cho biết danh mục hợp tác giữa hai bên đã trực tiếp mang lại lợi ích cho hơn 1,4 triệu hộ gia đình nông thôn thông qua 18 dự án, với tổng trị giá khoảng 857 triệu USD, trong đó tài trợ của IFAD đạt khoảng 520 triệu USD. Chủ tịch IFAD ghi nhận những kết quả tích cực của các dự án đã hoàn thành, trong đó có Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho hộ nông dân tại Bắc Kạn và Cao Bằng, đạt tỷ lệ giảm nghèo đa chiều 38,62%, vượt mục tiêu ban đầu là 25%.

Chủ tịch IFAD cũng trao đổi về các dự án đang triển khai tại Việt Nam, bao gồm Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại Bến Tre và Trà Vinh; Dự án Giảm thiểu khí thải ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam; và Dự án Cơ sở hạ tầng nước thích ứng biến đổi khí hậu tại Thanh Hóa và Nghệ An. Chủ tịch IFAD khẳng định IFAD coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đánh giá cao vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong IFAD, bao gồm việc tham gia các chu kỳ bổ sung nguồn lực của Quỹ. IFAD bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong triển khai hiệu quả các nguồn lực thuộc chu kỳ IFAD13, hỗ trợ các dự án có tác động cụ thể rõ ràng, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến mới.

Kết thúc buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Phương Anh khẳng định sẽ nỗ lực làm cầu nối hiệu quả giữa Việt Nam và IFAD, thúc đẩy hợp tác thực chất, đẩy nhanh triển khai dự án và mở ra giai đoạn hợp tác mới mang tính chiến lược, sáng tạo và đáp ứng tốt hơn các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Việt Hải - Thanh Hải - Hải Đăng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.