IEA nâng dự báo giá dầu Brent năm 2022

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 16/11 đã nâng dự báo mức giá trung bình cho giá dầu Brent năm 2022 từ 76,80 USD/thùng lên 79,40 USD/thùng. Song IEA cho rằng đà phục hồi của giá dầu có thể dịu bớt, sau khi giá dầu đạt mức cao nhất trong ba năm vào tháng trước thúc đẩy hoạt động sản xuất dầu toàn cầu.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, ngoài khơi Vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo IEA, giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 71,50 USD/thùng trong năm nay. Cơ quan này cho rằng phần lớn đà tăng của nguồn cung dầu sẽ đến từ Mỹ. 

IEA cho biết bất chấp ảnh hưởng của những cơn bão đối với trung tâm sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ của Mỹ vào cuối tháng 8, sản lượng dầu của Mỹ đã chiếm một nửa mức tăng sản lượng dầu toàn cầu trong tháng trước. IEA ước tính Mỹ sẽ đóng góp 60% nguồn cung dầu ngoài OPEC+ vào năm 2022. Cơ quan này nhấn mạnh mức giá hiện nay của dầu mỏ là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất dầu của Mỹ. 

IEA đánh giá nhu cầu dầu toàn cầu đang gia tăng khi lượng tiêu thụ xăng tăng mạnh và nhiều quốc gia mở cửa biên giới. Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 tại châu Âu gia tăng, sự suy yếu sản xuất công nghiệp và mức giá dầu cao hơn là những nhân tố có thể làm giảm nhu cầu “vàng đen”.

Trong đánh giá mới nhất, IEA giữ nguyên dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu ở mức 5,5 triệu thùng/ngày cho năm 2021 và 3,4 triệu thùng/ngày trong năm 2022.

Trà My/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.