IEA hạ dự báo sản lượng dầu toàn cầu năm 2024

Ngày 13/8, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã hạ dự báo mức tăng sản lượng dầu toàn cầu năm 2024 xuống còn 730.000 thùng/ngày, giảm 40.000 thùng/ngày so với dự báo đưa ra trước đó.
Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu ở Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo cập nhật hằng tháng, IEA nêu rõ trong năm nay, dự báo mức tăng sản lượng dầu toàn cầu sẽ đạt trung bình 730.000 thùng/ngày, nâng tổng cung dầu lên mức kỷ lục 102,9 triệu thùng/ngày. Về nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024, IEA giữ nguyên dự báo mức tăng 970.000 thùng/ngày. Cơ quan giám sát năng lượng có trụ sở tại Paris (Pháp) cũng dự đoán tổng nhu cầu dầu toàn cầu đạt mức 103,06 triệu thùng/ngày.

Cũng theo cơ quan này, mức tiêu thụ dầu trung bình toàn cầu dự báo sẽ tăng gần 1 triệu thùng/ngày trong cả năm 2024 và 2025.

Báo cáo của IEA nhận định sự kết thúc của đợt phục hồi kinh tế mạnh mẽ giai đoạn hậu COVID-19 ở Trung Quốc đã tác động đến nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu. Tuy nhiên, nhu cầu ở các nền kinh tế phát triển, đặc biệt là ở Mỹ, nơi tiêu thụ tới 30% lượng xăng dầu trên toàn cầu, đã bù đắp cho sự sụt giảm này.

IEA cũng dự báo, mùa Hè năm nay, Mỹ chứng kiến mức tiêu thụ xăng dầu cao nhất kể từ đại dịch COVID-19. Ngoài ra, việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, cắt giảm nguồn cung có thể sẽ kéo theo áp lực tăng giá trên thị trường.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.