IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm 2015

IEA dự báo nhu cầu tiêu thụ mặt hàng "vàng đen" này trên thị trường thế giới trong năm 2015 sẽ thấp hơn so với dự báo trước đó, đồng thời cảnh báo rằng giá dầu giảm mạnh đang đe dọa tới sự ổn định xã hội tại một số quốc gia xuất khẩu mặt hàng chiến lược này.
Bất chấp giá dầu mỏ giảm mạnh, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng "vàng đen" này trên thị trường thế giới trong năm 2015 sẽ thấp hơn so với dự báo trước đó. Đó là dự báo mới nhất được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố ngày 12/12, kèm theo lời cảnh báo rằng giá dầu giảm mạnh đang đe dọa tới sự ổn định xã hội tại một số quốc gia xuất khẩu mặt hàng chiến lược này.
IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm 2015 ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Telegraph.

Theo IEA, nhu cầu dầu mỏ năm 2015 được dự đoán chỉ tăng 0,9 triệu thùng/ngày, đạt mức 93,3 triệu thùng/ngày, thấp hơn so với dự báo trước đó khoảng 230.000 thùng.IEA cho biết tính từ tháng 6 vừa qua, giá dầu mỏ đã giảm hơn 40% và hiện giá mặt hàng này chỉ giao động trong mức khoảng 60 USD/thùng. Đây được coi là mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua, khi sản lượng dầu từ đá phiến sét của Mỹ tăng mạnh bổ sung vào nguồn cung thừa thãi. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là giá dầu rẻ hơn không giúp tăng lượng tiêu thụ dầu. IEA cho biết giá dầu giảm mạnh không giúp dầu mỏ lấy lại thị phần bị mất cho các nguồn năng lượng tái tạo.Tại các quốc gia giàu có thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), sự phục hồi kinh tế "mong manh" cộng với mức lương tăng chậm và các áp lực từ nguy cơ giảm phát sẽ càng khiến giá dầu khó phục hồi. IEA cho biết nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ giảm mạnh nhất là ở Nga, dự doán giảm còn 3,4 triệu thùng/ngày, thấp hơn so với dự báo tháng trước tới 195.000 thùng. Nga đang bị tác động nặng nề vì doanh thu từ "vàng đen" giảm mạnh và các lệnh trừng phạt hà khắc của phương Tây đối với ngành năng lượng của nước này liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.Giữa tháng 11 vừa qua, IEA cũng đã dự báo giá dầu mỏ thế giới sẽ giữ xu hướng giảm sang cả năm 2015, nguyên nhân do nhu cầu tiêu thụ thấp.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.