ICRC: Khoảng 40% các trường hợp mất tích tại châu Phi là trẻ em 

Tại châu Phi hiện có trên 25.000 trẻ vị thành niên đang mất tích, chiếm khoảng 40% trong số 64.000 trường hợp mất tích được Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) ghi nhận tại lục địa Đen.

Đây là số liệu mới nhất được ICRC công bố ngày 30/8 nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế của các nạn nhân mất tích cưỡng bức. 

Chú thích ảnh
Người dân Ethiopia sơ tán từ vùng chiến sự Tigray tới lánh nạn tại một trại tị nạn ở bang Gedaref, Sudan. Ảnh minh họa: AFP/TXTVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Giám đốc phụ trách khu vực châu Phi của ICRC Patrick Youssef đánh giá rằng 25.000 trường hợp được ghi nhận này không phản ánh đầy đủ vấn đề nhân đạo bi thảm và không được quan tâm này.  

ICRC cho biết các trường hợp người mất tích được ghi nhận đang gia tăng, đồng thời cảnh báo rằng con số thực tế cao hơn nhiều. Hơn 35 cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra ở châu Phi, khiến hàng nghìn người (bao gồm cả trẻ em) vượt biên giới, sa mạc Sahara và biển Địa Trung Hải mỗi năm để tìm kiếm một cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn. Theo ICRC, những hành trình như vậy thường tiềm ẩn rủi ro lớn, bao gồm cả nguy cơ mất tích. 

Năm 2021, ICRC đã giúp lần ra dấu vết của 4.200 người mất tích và giúp 1.200 gia đình ở châu Phi đoàn tụ. Ngoài ra, tổ chức này cũng đã tạo điều kiện cho hơn 773.000 cuộc gọi điện thoại và video giữa các gia đình ly tán do xung đột vũ trang hoặc các tình huống bạo lực, di cư, giam giữ hoặc các hoàn cảnh khác.

Theo ông Youssef, các nước trong khu vực có những chính sách đúng đắn có thể cứu cuộc đời các em và là biện pháp cần thiết bảo vệ người di cư và gia đình của những người mất tích. Trẻ em đối mặt với những mối đe dọa như bị bóc lột, bị bạo hành, bị tra tấn về tinh thần, nguy cơ biến mất trong suốt hành trình di cư, di chuyển trong nước hoặc vượt biên giới; nhiều em phải sống cô độc, không có tin tức gì về gia đình. 

ICRC cho biết tổ chức này phát hiện hơn 5.200  trẻ em ở châu Phi không có bố mẹ đi kèm.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hãng tin Mỹ chỉ đích danh nguồn chỉ đạo hạn chế Starshield tại Ukraine

Hãng tin Mỹ chỉ đích danh nguồn chỉ đạo hạn chế Starshield tại Ukraine

Theo điều tra của Reuters, chỉ thị hạn chế hệ thống vệ tinh quân sự Starshield mà Ukraine sử dụng xuất phát từ bên trong Nhà Trắng, làm gián đoạn hoạt động của các UAV trên chiến trường. Trong khi đó, phía Mỹ bác bỏ một số thông tin liên quan đến vai trò của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố của Tổng thống Trump sau khi nhà lãnh đạo Ukraine nói cảm thấy bị ‘phản bội’

Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ cảm giác bị “phản bội” trước chính sách năng lượng của Washington đối với Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt câu hỏi về số phận hàng tỷ USD viện trợ cho Kiev. Ông còn cáo buộc tên lửa Mỹ cung cấp cho Ukraine bị bán ra thị trường tự do, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Bom GBU-43/B được trưng bày tại Bảo tàng Vũ khí Không quân, căn cứ Không quân Eglin, bang Florida (Mỹ). Ảnh: Wikipedia

Giải mã uy lực 'Mẹ của các loại bom' Mỹ tính dùng để tấn công Iran

Kênh CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đã xây dựng phương án sử dụng loại bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của nước này để tấn công các cơ sở năng lượng và địa điểm hạt nhân của Iran, nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh nối lại chiến dịch quân sự.

Ekip nhạc kịch Ảo quan chụp ảnh cùng giải thưởng. Ảnh: Đào Lâm

Nhạc kịch Việt Nam hái quả ngọt trên đất Hàn

Tối 14/10, tại Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Chữa lành Quốc tế Daegu (Hàn Quốc), cái tên"Ảo Quan"đã vang lên không chỉ như một vở nhạc kịch, mà như một lời khẳng định đầy tự tin của sân khấu Việt trên bản đồ nghệ thuật thế giới.