ICJ đồng ý xét xử vụ kiện Bôlivia - Chilê

Chính phủ Bôlivia ngày 30/4 cho biết Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) có trụ sở tại La Hay (Hà Lan) đã đồng ý xét xử vụ Bôlivia kiện Chilê để đòi lại đường ra biển Thái Bình Dương bị mất trong cuộc chiến giữa hai nước từ thế kỷ 19.

Chính phủ Bôlivia ngày 30/4 cho biết Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) có trụ sở tại La Hay (Hà Lan) đã đồng ý xét xử vụ Bôlivia kiện Chilê để đòi lại đường ra biển Thái Bình Dương bị mất trong cuộc chiến giữa hai nước từ thế kỷ 19.


Phát biểu với báo giới tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở thủ đô La Pát, Ngoại trưởng Bôlivia David Choquehuanca và đại diện nước này tại ICJ Eduardo Rodriguez Veltze đã thông báo quyết định trên của ICJ và cho biết Bôlivia đã chuẩn bị các tài liệu liên quan để trình lên ICJ. Những tài liệu này đã được dịch và đều được chứng thực.


Cũng tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Choquehuanca nhấn mạnh việc Bôlivia kiện Chilê sẽ không bị coi là hành động thù địch hoặc làm phương hại quan hệ song phương giữa hai quốc gia láng giềng.


Chính phủ Chilê hiện đang thảo luận với nhóm phụ trách vấn đề pháp lý của nước này, đồng thời nhấn mạnh rằng việc Bôlivia kiện là không có sở pháp lý và không phù hợp với luật pháp quốc tế.


Ngày 24/4, Bôlivia đã nộp đơn kiện Chilê lên ICJ, cho rằng đây là biện pháp cuối cùng để hai nước tiến tới một thỏa thuận sau khi Chilê từ chối mọi con đường ngoại giao để giải quyết vấn đề này. Người đứng đầu ngành ngoại giao Bôlivia cũng nhấn mạnh đây không phải là hành động thiếu thiện chí đối với Chilê mà chỉ nhằm mục tiêu khôi phục quyền có đường ra biển của Bôlivia.


Ngoài vụ kiện trên, ICJ cũng đang giải quyết vụ kiện Chilê do Pêru nêu ra năm 2008 liên quan tới tranh chấp ranh giới trên biển.


TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.